Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
'Hạnh phúc - Đích đến của mọi nỗ lực'
Thứ hai: 14:14 ngày 08/12/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đây là nội dung xuyên suốt của Chương trình Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2025 diễn ra vào tối ngày 06/12/2025 tại tỉnh Tây Ninh. Dự chỉ đạo chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái. Đây là chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì chỉ đạo tổ chức định kỳ hằng năm nhằm tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải (thứ 8, từ phải qua, hàng đầu) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái (thứ 7, từ phải qua, hàng đầu) trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho các điển hình tiêu biểu khu vực phía Nam

Hạnh phúc là đích đến

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân”. Người luôn đau đáu “Nếu nước được độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Trọn đời mình, Người đã hiến dâng vì lý tưởng cao đẹp ấy. Người kêu gọi: “Nếu mỗi người dân đều tự giác làm lợi cho đất nước mình thì “nhiều lợi nhỏ cộng thành lợi to””.

Từ “Tuyên ngôn Độc lập” năm 1945, Người đã xác định rõ mục tiêu của Nhà nước cách mạng Việt Nam là: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ba giá trị thiêng liêng ấy gắn bó chặt chẽ với nhau trong một chỉnh thể thống nhất, trong đó độc lập là điều kiện, tự do là phương tiện, còn hạnh phúc là đích đến.

Với gần 300 lần cụm từ “hạnh phúc” xuất hiện trong Hồ Chí Minh toàn tập, hạnh phúc được thể hiện sinh động qua các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là những chỉ dẫn quý báu đối với nhiệm vụ xây dựng Việt Nam hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải (thứ 2, từ trái qua, hàng đầu) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái (thứ 4, từ trái qua, hàng đầu) trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho các điển hình tiêu biểu khu vực phía Nam

Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ “lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”, trong đó xác định nhiệm vụ “nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam” là một nhiệm vụ trọng tâm. Báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2025 đã xếp Việt Nam đứng thứ 46 trên thế giới về chỉ số hạnh phúc.

“Việt Nam đã vươn lên không chỉ nhờ sự phát triển về kinh tế mà còn nhờ đã quan tâm đến những giá trị nhân văn sâu sắc, từ tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong một đất nước mà mọi nỗ lực đều vì hạnh phúc của con người” - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Chương trình.

Trong nhiều năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là nền tảng tinh thần của mọi hoạt động và dần trở thành nhu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng Nhân dân.

Những tấm gương sáng về sự cống hiến và sẻ chia

Chương trình Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2025 là dịp gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ của các tập thể, cá nhân điển hình đang tiếp nối mạch nguồn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chị Ká Tuyền (làng Tà Lài, xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: “Năm 2024, Tà Lài Eco Lodge được thành lập, chúng tôi đặt cộng đồng vào trung tâm, nơi người dân được tham gia vào chuỗi hoạt động du lịch như hướng dẫn, nấu ăn, dệt vải, đan lát, biểu diễn văn hóa của đồng bào dân tộc Mạ và S’tiêng”.

Chị Ká Tuyền và người dân làng Tà Lài, xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai giới thiệu về mô hình du lịch cộng đồng Tà Lài Eco Lodge

Sản phẩm du lịch cộng đồng Tà Lài Eco Lodge vinh dự được công nhận là một trong những mô hình đoạt giải thưởng du lịch có trách nhiệm Đông Nam Á 2025. Trước đó, chị Ká Tuyền cũng giới thiệu dự án của mình tại Chương trình Lãnh đạo nữ quyền trẻ châu Á năm 2024 tại Thái Lan.

“Từ nhỏ, tôi đã gắn bó với cuộc sống của dân làng. Tà Lài quê tôi tuy còn khó khăn nhưng lưu giữ những nét văn hóa độc đáo với nghề truyền thống dệt thổ cẩm và đan lát. Học tập và làm theo gương Bác, điều tôi tâm đắc và luôn đau đáu là làm sao để gìn giữ, phát triển bản sắc dân tộc, “đánh thức” những giá trị đẹp đẽ của nghề truyền thống và các lợi thế du lịch giúp người dân Tà Lài có đời sống ổn định hơn ngay trên mảnh đất quê hương” - chị Ká Tuyền chia sẻ thêm.

Đến nay, Tà Lài Eco Lodge đã tạo việc làm thường xuyên cho 30 người dân địa phương; đón hơn 1.000 lượt du khách và dự kiến sẽ phát triển thêm các mô hình thu hút khách du lịch nội địa, quốc tế, bán ra nhiều sản phẩm lưu niệm để mang lại thu nhập cao hơn cho người dân Tà Lài trong thời gian tới.

Là một trong 4 điển hình của tỉnh Tây Ninh tham gia giao lưu, Đại úy Nguyễn Thế Ngời - Phó Trưởng Công an xã Châu Thành (đơn vị công tác trước đó là Công an xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), chia sẻ: “Việc học tập và làm theo gương Bác đã giúp tôi rèn luyện tinh thần trách nhiệm, thái độ gần dân, sát dân và tận tụy trong từng công việc, xử lý các vụ việc thấu tình, đạt lý, nhất là giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ Công an “Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”.

Trong thực tiễn công tác tại địa bàn, nhất là từ sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, tình hình an ninh, trật tự địa bàn phức tạp hơn, đặt ra nhiều thử thách hơn cho lực lượng công an. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại úy Nguyễn Thế Ngời đã tham mưu cấp trên và trực tiếp chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc từ cơ sở, bảo đảm giữ vững bình yên thôn xóm, góp phần ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Còn bà Nguyễn Thị Thùy Trang - chuyên viên UBMTTQ Việt Nam xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp (trước đó là Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), bày tỏ: “Được chọn tham dự giao lưu là niềm vinh dự, tự hào của tôi. Học tập và làm theo gương Bác, tôi gắn với những việc làm trong đời sống thường nhật và công việc. Tôi học tập Bác về tinh thần tiết kiệm, tình yêu thương, đoàn kết. Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hòa Thành, tôi vận động hội viên tích cực tham gia các mô hình: Đổi rác thải nhựa nhận quà, Hũ gạo tình thương, Một hố rác, một cây xanh hay phát động phong trào nuôi heo đất giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, mua thẻ bảo hiểm y tế…”.

Các mô hình này đã lan tỏa trong toàn xã, đặc biệt, một số mô hình đã được lựa chọn nhân rộng trong toàn tỉnh, thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu.

Phần giao lưu với điển hình của tỉnh Tây Ninh

Mỗi điển hình tham dự giao lưu đều mang đến những câu chuyện riêng rất ý nghĩa về tinh thần học tập và làm theo gương Bác từ những điều giản dị, thiết thực, ý nghĩa, đem lại hạnh phúc cho bản thân và cộng đồng. Đặc biệt, hạnh phúc ở đây không chỉ là thụ hưởng mà còn là kiến tạo hạnh phúc cho mọi người bằng tình yêu thương, đoàn kết, sẻ chia.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Ông Ngô Đông Hải chỉ đạo: “Trong giai đoạn mới, việc học tập và làm theo gương Bác sẽ chuyển sang thực hành, nêu gương và tự soi, tự sửa, để việc học thực sự trở thành ý thức tự thân và lối sống tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, trở thành văn hóa lãnh đạo, phương pháp hành động và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên. Gắn chặt việc làm theo với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề “nóng”, khó, kéo dài, củng cố niềm tin của Nhân dân. Tôn vinh, lan tỏa gương người tốt, những tấm gương điển hình học tập và làm theo gương Bác sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hệ giá trị cốt lõi, chuẩn mực văn hóa chính trị và là động lực tinh thần mạnh mẽ, xây dựng, phát triển hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam, hệ giá trị văn hóa Đảng nhân văn, cao đẹp”./.

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục