Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Hết H1N1 lại đến H5N1 hoành hành
Thứ bảy: 05:52 ngày 27/02/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương xử lý kịp thời.

Thông tin từ Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế  cho biết, trường hợp tử vong đầu tiên năm 2010 do do cúm AH5N1 (hay còn gọi là cúm gia cầm) là một bệnh nhân nữ, 38 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Bệnh khởi phát ngày 13.2, bệnh nhân đã tự mua thuốc điều trị ở nhà và đến trạm y tế xã điều trị nhưng không đỡ. Một tuần sau, bệnh nhân thấy mệt hơn, đau ngực, khó thở, được người nhà đưa đến điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm phổi nặng do virus, sốc, nhiễm trùng nặng, bệnh nhân đã được hồi sức, điều trị tích cực nhưng bệnh diễn biến nặng, bệnh nhân tử vong ngày 23.2. Cùng ngày, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh trả lời kết quả xét nghiệm bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với virus cúm A/H5N1. Cơ quan chức năng điều tra dịch tễ phát hiện bệnh nhân có tiền sử giết mổ và chế biến thuỷ cầm bị bệnh.

Như vậy, từ năm 2003 đến nay, cả nước ghi nhận 113 người nhiễm cúm A/H5N1, trong đó 58 trường hợp tử vong. Trước đó 1 tháng tại tỉnh Khánh Hoà phát hiện một một trẻ em 3 tuổi nhiễm cúm A/H5N1. Bệnh nhân này đã hồi phục sức khoẻ .

Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương xử lý kịp thời; không vận chuyển, mua bán, chế biến gia cầm không rõ nguồn gốc, đặc biệt tại các khu vực có ổ dịch. Đồng thời, đảm bảo ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở có liên quan đến cúm gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

K.D (tổng hợp)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục