BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt truyền thống Đại đội 31 huyện Dương Minh Châu

Cập nhật ngày: 20/02/2013 - 05:48

(BTNO)- Ngày 19.2.2013, tại xã Phước Ninh đã diễn ra lễ công nhận “Ban liên lạc đại đội 31 (BLL C31) huyện Dương Minh Châu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”. Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu Nguyễn Văn Hợp cùng đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, Hội Cựu chiến binh huyện và các đại biểu nguyên là cán bộ, chiến sĩ C31 tham gia buổi lễ.

Theo quyết định chuẩn y của Hội CCB tỉnh Tây Ninh, BLL C31 huyện Dương Minh Châu gồm có 9 thành viên do đồng chí Lê Văn Đỉnh- nguyên Chính trị viên C31 làm Trưởng ban. Ban liên lạc có nhiệm vụ phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống đơn vị, đoàn kết chăm lo giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo. Sau hơn một năm hoạt động lâm thời, từ lúc ban đầu chỉ có 16 thành viên, đến nay BLL C31 đã vận động được 99 cựu chiến binh C31 tham gia vào BLL (đạt trên 90%).

BLL C31 nhận quyết định công nhận của Hội CCB tỉnh Tây Ninh.

Ôn lại truyền thống của đơn vị, các cựu chiến binh C31 huyện Dương Minh Châu rất đỗi tự hào về những chiến công đã đạt được trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. C31 được thành lập tháng 2 năm 1960 với lực lượng ban đầu chỉ vỏn vẹn 20 người, vũ khí chủ yếu là súng trường và súng tự tạo. Đến tháng 2 năm 1975, các trung đội của C31 được bổ sung cho Tiểu đoàn 14 của tỉnh, tăng cường và nâng lên thành Tiểu đoàn 24 thuộc Tỉnh đội Tây Ninh, tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Campuchia.

Gần 20 năm chiến đấu và trưởng thành, C31 đã sát cánh cùng với các lực lượng vừa sản xuất, vừa tổ chức và tham gia 182 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt trên 1.400 tên địch, trong đó có 615 giặc Mỹ, bắt 418 tù binh, tiêu diệt gọn 3 đại đội Bảo an, 1 đại đội lính Mỹ, 1 trung đội Bạch hổ, 1 trung đội Dân vệ, phá hủy 200 xe tăng, xe cơ giới, thu nhiều vũ khí, khí tài của địch, chế tạo hàng chục loại vũ khí và trên 10.000 trái mìn đánh giặc. C31còn làm nòng cốt trong công tác binh vận, địch vận, bức hàng 22 đồn, bốt của giặc, giải phóng các xã Bến Củi, Cầu Khởi, Chà Là, mở rộng vùng giải phóng, góp phần bảo vệ các cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam trong chiến khu Dương Minh Châu, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975.

Trong chiến đấu, C31 có trên 200 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhiều người đã được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ diệt xe cơ giới”.

Tại buổi họp mặt, các cựu chiến binh C31 đều bày tỏ niềm mong ước rất chính đáng của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đại đội 31 lâu nay là tiếp tục đề nghị Đảng, Nhà nước xét tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”cho đơn vị vì những thành tích vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Giang Sơn