BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hòa Thành: Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng 

Cập nhật ngày: 13/03/2020 - 09:51

BTNO - Thị ủy Hòa Thành vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Ông Nguyễn Nam Hưng- Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về một số vấn đề khó khăn trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua, nhất là trang thiết bị phục vụ cách ly ở tuyến cơ sở còn thiếu, cần sự hỗ trợ từ các ngành liên quan; khó khăn trong việc rà soát, cập nhật thông tin người nước ngoài trên địa bàn,…

Bí thư Thị ủy Hòa Thành Nguyễn Nam Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của ngành Y tế Hòa Thành, hiện trên địa bàn thị xã đang quản lý, theo dõi cách ly tại nhà 26 trường hợp người nước ngoài, người thân có tiếp xúc với người nước ngoài; người lao động hợp tác, thăm gia đình ở nước ngoài sau đó trở về cư trú tại địa phương. Tất cả trường hợp trên hiện chưa phát hiện có triệu chứng về đường hô hấp.

Ngành Y tế đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe các trường hợp này, nắm thông tin thời gian đến và rời khỏi địa phương để có phương án cách ly, giám sát theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thị ủy Nguyễn Nam Hưng đề nghị các cấp, các ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao để ngăn ngừa, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Phải xác định phòng chống dịch Covid-19 là ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện tại, song vẫn đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp- nhất là người đứng đầu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị, cơ quan; tập trung ưu tiên các nguồn lực, chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó hiệu quả nhất.

Đồng thời thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị tích cực, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó trong trường hợp diễn biến dịch xấu nhất nhằm hạn chế mức thấp nhất tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với đời sống nhân dân.

 Võ Liêm