BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Mỗi năm có trên 75% hội viên nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi 

Cập nhật ngày: 16/05/2023 - 10:11

BTNO - Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, ngày 12.5, Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam thị xã Hoà Thành, lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tham dự có ông Trần Văn Hận- Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Phong- Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Hoà Thành; ông Trương Văn Hoàn- Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã và 149 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 15.364 cán bộ, hội viên trên địa bàn.

5 năm qua, Hội Nông dân các cấp tích cực, chủ động, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hoàn thành cơ bản mục tiêu và chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đề ra. Tổ chức Hội các cấp được củng cố và hoạt động có nề nếp. Toàn thị xã phát triển 342 hội viên mới, đạt 100%, nâng tổng số lên gần 15.400 hội viên.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được tổ chức rộng khắp trên các lĩnh vực, số lượt hộ hội viên, nông dân tham gia phong trào ngày càng nhiều. Hằng năm có trên 75% hộ nông dân đăng ký danh hiệu, qua bình xét có 54% hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Hội ký kết liên tịch với các ngân hàng và xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, làm cầu nối giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. 5 năm qua, tổng nguồn vốn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp vận động gần 4,5 tỷ đồng, giải ngân 42 dự án với 1.054 lượt hội viên vay; dư nợ vốn vay uỷ thác tại các ngân hàng gần 350 tỷ đồng, giúp hơn 7.800 lượt hội viên vay nông dân tiếp cận vốn vay khôi phục phát triển sản xuất,

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Nguyễn Văn Phong tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, hội viên nông dân đóng góp trên 4.900 ngày công lao động, làm mới và sửa chữa trên 45,3km đường giao thông nông thôn, với tổng giá trị tương ứng trên 5,8 tỷ đồng.

Phong trào nông dân tham gia bảo đảm an ninh - quốc phòng được giữ vững; hằng năm vận động 100% con em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt và hứa hẹn.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 21 uỷ viên; bầu 25 đại biểu chính thức dự Đại hội cấp trên. Ông Nguyễn Hoàng Đức tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể BCH Hội Nông dân thị xã Hoà Thành; UBND Thị xã và BCH Hội Nông dân Thị xã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 7 cá nhân.

Võ Liêm