BAOTAYNINH.VN trên Google News

Học theo Bác phải là việc làm thường xuyên, tự giác 

Cập nhật ngày: 28/05/2020 - 09:09

BTNO - Sáng 27.5, Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thứ Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh tham dự hội nghị.

Đến dự hội nghị có ông Phạm Viết Thanh–Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Thành Tâm–Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Văn Tân–Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Ngọc–Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hợp–Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh.

Thời gian qua, Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05. Từ đó, các cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở đều đưa vào Nghị quyết, chương trình công tác, phong trào thi đua yêu nước hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong Đảng bộ.

Từ khi triển khai, thực hiện 3 khâu đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, kinh tế - xã hội tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đã thu hút được nhiều dự án thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch được quan tâm đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh. Tây Ninh còn là tỉnh đầu tiên triển khai ứng dụng Zalo vào giải quyết TTHC đem lại hiệu quả thiết thực.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp uỷ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Qua đó đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực.

Về công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, đến nay, đã giảm 4 cơ quan cấp tỉnh, 8 cơ quan cấp huyện, 35 phòng chuyên môn và 10 chi cục thuộc sở, ban, ngành tỉnh, 43 đơn vị sự nghiệp công lập với 98 biên chế. Tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 cho 113 cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các cá nhân.

Bên cạnh đó, Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo tập trung kiểm điểm, giải quyết; xử lý nghiêm, kịp thời một số tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có vi phạm về luật phòng chống tham nhũng, có những vấn đề về bức xúc, nổi cộm và những vụ việc tồn đọng, kéo dài. Trong 04 năm, trong Đảng bộ phát hiện, xử lý 20 vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm khẳng định, những việc làm thiết thực của các tập thể, cá nhân hôm nay là minh chứng cụ thể cho việc học tập và làm theo gương Bác không phải điều gì xa vời, mà là những làm thiết thực, cụ thể ngay trong cuộc sống hằng ngày. Tỉnh uỷ ghi nhận những kết quả của các cấp uỷ, các ngành, địa phương đã tích cực triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05. 

Trong thời gian tới, để việc học và làm theo Bác tiếp tục phát huy hiệu quả, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, địa phương cần tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng việc thực hiện Chỉ thị 05, nhất là thực hiện chủ đề năm 2020: “Tăng cường khối đoàn đại kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá (XI, khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện chỉ thị, biểu dương những nhân tố tích cực trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng. Mọi cán bộ, viên chức, người lao động, nhân dân cần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác.

Tại hội nghị, Lãnh đạo tỉnh đã khen thưởng 25 tập thể, 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 11 tập thể, cá nhân đạt giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

N.D


Liên kết hữu ích