BAOTAYNINH.VN trên Google News

Học viện Chính trị khu vực II - Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh: Ký kết hợp tác tuyên truyền 

Cập nhật ngày: 10/09/2022 - 23:35

BTNO - Chiều 9.9, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tổ chức chương trình ký kết hợp tác tuyên truyền giữa Học viện Chính trị khu vực II (TP.HCM) và Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.

Ông Vũ Xuân Trường - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Đến dự lễ ký kết có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng- Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; ông Vũ Xuân Trường- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo đó, hình thức, nội dung hợp tác giữa hai đơn vị là liên kết sản xuất các chuyên mục, chuyên đề, tiết mục, phóng sự, phim tài liệu, ký sự; các chương trình hội thảo, tọa đàm khoa học… phát trên sóng phát thanh, truyền hình, internet của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, mạng xã hội của Học viện Chính trị khu vực II để tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tuyên truyền thành tựu trong công tác xây dựng Đảng của các tỉnh, thành phố khu vực và trên cả nước; bồi dưỡng, phát triển nguồn nâng lực chất lượng cao, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; thúc đẩy liên kết, hợp tác, phát triển của vùng Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và Tây Nguyên trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, trong đó có thu hút đầu tư phát triển du lịch; phối hợp kêu gọi thực hiện các hoạt động từ thiện do 2 đơn vị tổ chức...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại lễ ký kết.

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh là đơn vị bảo trợ truyền thông các sự kiện, hoạt động của Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức trong thời gian tới; phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện do 2 bên chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng như các khu vực khác trong cả nước; hỗ trợ tập huấn chuyên môn sản xuất các sản phẩm truyền thông của Học viện; hỗ trợ địa điểm, thiết bị kỹ thuật, nhân sự tham gia sản xuất chương trình, cung cấp thông tin phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện; cung cấp các sản phẩm phát thanh truyền hình có liên quan đến hoạt động của 2 đơn vị cho Học viện phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và đăng tải trên các hạ tầng của Học viện.

Học viện Chính trị Khu vực II có đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm sẽ tham gia với vai trò khách mời đào tạo, chuyên gia tư vấn, định hướng nội dung các chương trình do 2 bên phối hợp thực hiện. 

 Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II và Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tổ chức ký kết hợp tác tuyên truyền.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái đánh giá cao nội dung hợp tác của hai đơn vị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, không ngừng đổi mới công tác thông tin tuyên truyền với nội dung, hình thức phù hợp để đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, giúp người dân hiểu đúng, hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, một yêu cầu hết sức quan trọng là cần có định hướng tư tưởng cho người dân, cán bộ, đảng viên rõ hơn về những nền tảng tư tưởng của Đảng, tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức, từ đó phòng ngừa, tăng sức đề kháng trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II và Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị khu vực II sẽ hỗ trợ Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh có được những nội dung, chương trình thiết thực, phong phú để truyền tải đến các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về cơ sở lý luận, khoa học trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là hiểu đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mong rằng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II sẽ quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên của Đài được đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu chuyên sâu hơn về lý luận chính trị.

Thiên Di