BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPN Tây Ninh: Về nguồn, viếng Bia tưởng niệm Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam 

Cập nhật ngày: 06/03/2021 - 23:07

BTNO - Chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1.981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 5.3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh do bà Phan Thị Thùy Vân- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức về nguồn; ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và phong trào phụ nữ quốc tế.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh dâng hương tại Bia tưởng niệm Hội LHPN giải phóng miền Nam Việt Nam.

Đoàn đã đến thăm căn cứ Trung ương Cục miền Nam; tổ chức lễ viếng bia, dâng hương tưởng niệm tại Bia tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng và Tượng đài Khu chứng tích tội ác quân Khmer đỏ PolPot - Ieng Sary trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Tập thễ cán bộ, công chức, đoàn viên cơ quan Hội LHPN tỉnh viếng Bia và dâng hương tưởng niệm.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phát động ra quân đồng loạt trong các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021 với chủ đề: “Phụ nữ Tây Ninh vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Thực hiện thông điệp: “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh, gieo mầm hạnh phúc, dựng xây nước nhà”; “100% các cấp Hội (từ tỉnh đến cơ sở) đều có một công trình cây xanh trong năm được chăm sóc, phát triển xanh tươi”.

Lãnh đạo và cán bộ công chức, đoàn viên cơ quan Hội LHPN tỉnh ra quân hưởng ứng tết trồng cây.

Các đại biểu đã trồng cây tại Khu tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng, Hội LHPN tỉnh với ý nghĩa đặc biệt vừa giáo dục truyền thống, vừa tạo bóng mát, góp phần bảo vệ môi trường xanh và chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mang Phượng