BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Dương Minh Châu: Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam 

Cập nhật ngày: 18/05/2023 - 21:11

BTNO - Sáng 16.5, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Dương Minh Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Toàn huyện hiện có 750 người bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin. Trong nhiệm kỳ qua, công tác bảo đảm quyền lợi, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam ngày càng được nâng cao, gắn với thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ phát triển 269 hội viên, nâng tổng số 1.312 hội viên; vận động hơn 5,1 tỷ đồng giúp đỡ nạn nhân trong cuộc sống, lao động, sản xuất; tặng 7.800 phần quà, trị giá gần 3.8 tỷ đồng.

Bà Võ Thị Đẹp- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Xây tặng 14 căn nhà tình thương và sửa chữa 7 căn nhà cho những gia đình nạn nhân nghèo và khó khăn về nhà ở trị giá hơn 1 tỷ đồng; vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 703 nạn nhân bệnh nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn mỗi tháng từ 200.000 - 500.000 đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất, chăm sóc sức khoẻ cho 178 nạn nhân, 157 triệu đồng; giúp gia đình nạn nhân vay tiền không tính lãi 13 hộ với 161 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đề ra phương hướng hoạt động nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân”, thi đua thực hiện phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam”, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống; tiếp tục tuyên truyền, vận động đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân da cam Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Dương Minh Châu khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 17 uỷ viên; ông Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Hội tặng kỷ niệm chương và giấy khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong hoạt động Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Võ Thị Đẹp- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.

Vũ Nguyệt