BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị báo cáo viên tháng 4: Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động trong tháng 4

Cập nhật ngày: 12/04/2023 - 09:57

BTNO - Sáng 11.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4.2023 gắn với trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021 - 2025 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh về huyện, xã.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương phát biểu định hướng tuyên truyền.

Hội nghị trực tuyến đến 66 điểm cầu, trong đó có 1 điểm cầu cấp tỉnh; 9 điểm cầu cấp huyện và tương đương; 56 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn với trên 1.600 đại biểu tham dự.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương-  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 20 kèm theo Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Qua 2 năm phát động, đông đảo văn nghệ sĩ, lực lượng phóng viên của tỉnh tham gia sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác. Kết quả, có 5 tác phẩm báo chí, 5 tác phẩm văn học nghệ thuật được chọn gửi dự giải thưởng Trung ương. Cuối năm 2022, Hội đồng xét chọn giải thưởng cấp tỉnh đã xét chọn, đề nghị trao thưởng cho 35 tác phẩm, trong đó có 2 giải A, 9 giải B, 8 giải C và 16 giải Khuyến khích. 

Sau phần khen thưởng, hội nghị báo cáo viên tháng 4 tiếp tục triển khai đến các đại biểu một số nội dung. Công an thông tin về 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các hoạt động kỷ niệm; Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin chuyên đề về “Kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật”; BHXH tỉnh thông tin chuyên đề về “Một số điểm mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khen thưởng cho các tác giả đạt giải B.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khen thưởng cho các tác giả đạt giải C.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương tập trung một số nội dung hoạt động trong tháng tư. Theo đó, nhấn mạnh tuyên truyền về truyền thống dựng nước, giữ nước cho thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương.

Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tăng cường tuyên truyền nêu bật giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2023); kỷ niệm 153 năm Ngày sinh Lênin (22.4.1870 – 22.4.2023) và 205 năm Ngày sinh C. Mác (5.5.1818 -5.5.2023). 

Ngọc Diêu