BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 3.2021 

Cập nhật ngày: 11/03/2021 - 22:09

BTNO - Sáng 11.3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 3.2021. Ông Phan Xuân Thuỷ- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tây Ninh dự Hội nghị tại điểm cầu truyền hình Tỉnh ủy.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế báo cáo khái quát tình hình dịch Covid- 19. Tính đến 6 giờ ngày 10.3.2021, thế giới ghi nhận 118.121.918 ca và 2.620.358 trường hợp tử vong do Covid- 19 tại 221 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở Campuchia khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng không ngừng tăng. Ngoài ra, thế giới ghi nhận nhiều biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh, kháng vaccine và "lẩn trốn" kháng thể.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhắc lại Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 5.3.2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid- 19, giai đoạn 2021- 2022. Theo đó, đối tượng ưu tiên trong đợt tiêm này là lực lượng ở tuyến đầu, thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn bệnh.

Vaccine phòng Covid- 19 trong đợt tiêm đầu tiên là vaccine AstraZeneca, số lượng 117.600 liều. Bộ Y tế đang tích cực thúc đẩy đàm phán nhập khẩu vaccine từ các nguồn, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất vaccine trong nước để bảo đảm tự chủ nguồn vaccine phòng Covid- 19.

Cũng tại hội nghị lần này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng báo cáo tham luận về Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế và xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phan Xuân Thuỷ- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền những nội dung chính, như: Tuyên truyền về Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19, trong đó nhấn mạnh, theo lộ trình sẽ có đủ vaccine Covid-19 để tiêm cho người dân.

Về chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số, trong tuyên truyền cần khẳng định, chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá quan trọng để phát triển nền kinh tế Việt Nam trong tình hình mới, được đưa vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3.6.2020 về “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ông Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhấn mạnh những kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đã đạt được, nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. 

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, mở đợt tuyên truyền cao điểm các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri…; kết quả hiệp thương đại biểu ứng cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021), tập trung tuyên truyền về 6 hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm; khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới của đất nước…

Tuyên truyền kết quả “Đối thoại 2045”, khẳng định “Đối thoại 2045” có ý nghĩa quan trọng, sẽ là diễn đàn đối thoại thường niên giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ trí thức nhằm thúc đẩy các nỗ lực cải cách bền bỉ, liên tục, xuyên suốt, nhất quán nhằm sớm hiện thực hóa khát vọng Việt Nam 2045 ...

Đại Dương