BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam 

Cập nhật ngày: 28/12/2018 - 22:11

BTNO - Ngày 28.12, tại An Giang, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7.1.1979- 7.1.2019).

Đại biểu tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Tham dự có ông Trần Đức Lương- nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Phạm Văn Trà- nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chủ trì và điều hành hội thảo có Thượng tướng Lê Chiêm- Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh uỷ An Giang, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam…

Trong đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh tham dự hội thảo có Đại tá Nguyễn Văn Đẹp- Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Nguyễn Trường Ngọc- Trưởng Ban Khoa học lịch sử quân sự tỉnh…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm- Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo khẳng định, hội thảo lần này là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, đồng thời cũng là dịp tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do và cuộc sống bình yên cho hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.

Đại tướng Phạm Văn Trà phát biểu tham luận.

Kết quả của Hội thảo còn góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập tự chủ và khát vọng hòa bình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Tại hội thảo, các đại biểu báo cáo tham luận, tập trung khẳng định, làm sáng tỏ và sâu sắc hơn những vấn đề: Phân tích bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước; âm mưu, thủ đoạn của tập đoàn phản động Pol Pot-Ieng Sary đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1975- 1979. Khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, sáng suốt của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới Tây Nam của Tổ quốc và giải quyết tốt mối quan hệ ngoại giao với Campuchia giai đoạn 1975- 1979…

Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo.

Tái hiện toàn bộ diễn biến cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam mà quân và dân ta cùng các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiến hành từ năm 1975 đến năm 1979; nêu bật những nét độc đáo, đặc sắc về nghệ thuật quân sự Việt Nam, trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, khả năng cơ động và thực hành chiến đấu, phối hợp hiệp đồng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân chủng, binh chủng trong tác chiến tự vệ, thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia.

Đánh giá tầm vóc, vai trò, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng ngày 7.1.1979 đối với nhân dân Việt Nam, Campuchia và cộng đồng thế giới, đồng thời đánh giá đúng vai trò, giá trị thời đại của liên minh đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam- Campuchia trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979.

Các vị lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm trong giờ giải lao.

Hội thảo đã thu hút hơn 80 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học quân sự, những nhân chứng lịch sử trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, như Đại tướng Phạm Văn Trà- nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với tham luận “21 ngày đêm Sư đoàn 330 tổ chức phản công tiêu diệt sinh lực địch, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc”; GS.TS Võ Văn Sen- Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.Hồ Chí Minh với tham luận “Chế độ diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary, tội ác đối với nhân loại”; Ông Nguyễn Thanh Bình Thạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với tham luận “Quân và dân An Giang ổn định đời sống, duy trì sản xuất góp phần vào chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam” v.v…

Đại Dương