BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo Đề cương chi tiết lịch sử lực lượng vũ trang thành phố 

Cập nhật ngày: 08/02/2018 - 15:31

BTNO - Vừa qua, Ban chỉ đạo biên soạn “Lịch sử truyền thống Lực lượng vũ trang Thành phố Tây Ninh giai đoạn 1945 – 2016” Thành ủy Tây Ninh tổ chức hội thảo lần 2, thông qua đề cương chi tiết lịch sử lực lượng vũ trang thành phố Tây Ninh.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo đề tài chủ trì buổi hội thảo.

Đến dự có đại tá Lê Hồng Điệp- Trưởng phòng Khoa học Quân sự Bộ Tham mưu Quân khu 7, bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Tây Ninh, các thành viên Ban Chỉ đạo đề tài, cùng các đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử qua các thời kỳ.

Báo cáo tiến độ thực hiện tại buổi hội thảo, Ban biên soạn cho biết, qua gần 2 năm biên soạn, tổng hợp, xử lý thông tin từ nhiều nguồn tư liệu, như sách lịch sử, tài liệu, các báo cáo, lời kể của nhân chứng lịch sử,... đến nay cuốn Lịch sử lực lượng vũ trang Thành phố cơ bản đã hoàn thành bản thảo 7 chương theo kế hoạch đề ra, đạt khoảng 80% tiến độ.

Tại buổi hội thảo lần này, các nhân chứng lịch sử đóng góp nhiều ý kiến nhằm bổ sung, điều chỉnh nội dung bản thảo. Thống nhất đổi mốc thời gian của cuốn lịch sử từ giai đoạn 1945 – 2016 thành giai đoạn 1947 – 2017.

Bổ sung, điều chỉnh một số chi tiết về số liệu, thời gian, tình tiết các trận đánh; tên và chức danh nhân vật; tên địa danh, địa chí; bổ sung thêm một số nhân vật cán bộ lãnh đạo đảng, quân sự; lượt bỏ những chi tiết không trực tiếp liên quan đến sự kiện.

Bên cạnh đó, các đại biểu là nhân chứng lịch sử yêu cầu Ban biên soạn sưu tầm tư liệu lịch sử phải đúng nguồn, đầy đủ thông tin, thuyết phục, không mâu thuẫn; khắc phục những lỗi về câu, từ; nội dung phải chính xác về số liệu, các lực lượng tham gia chiến đấu...

Phát biểu kết luận buổi hội thảo, ông Nguyễn Hồng Quang- Phó Bí thư thường trực Thành ủy ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, mong muốn các nhân chứng lịch sử tiếp tục đóng góp ý kiến, bổ sung tư liệu, hình ảnh minh họa nhằm nâng cao giá trị lịch sử của cuốn lịch sử.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Tổ sưu tầm, Ban biên soạn đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề tài, xác minh kỹ thông tin, lấy ý kiến nhiều lần để có nội dung chính xác nhất.

Dự kiến cuốn lịch sử lực lượng vũ trang Thành phố sẽ hoàn thành và xuất bản vào dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-2018).

Huy Hoàng