Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Hội thảo góp ý văn bia Khu di tích VHLS huyện Dương Minh Châu
Thứ năm: 05:55 ngày 15/09/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Người chấp bút biên soạn bài văn bia lần đầu là ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh.

(BTNO)- Ngày 15.9, Huyện uỷ Dương Minh Châu (DMC) đã tổ chức buổi hội thảo lần thứ 2 để lấy ý kiến đóng góp cho nội dung bài văn bia Khu di tích Văn hoá lịch sử huyện DMC. Tham gia hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Bênh - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, nguyên Bí thư Huyện uỷ DMC, đại diện Sở VHTT&DL, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng đã tham dự.

Người chấp bút biên soạn bài văn bia lần đầu là ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh. Bài văn bia lần đầu gồm 60 câu với 683 từ được trình bày dưới dạng văn xuôi, có nội dung nêu lên đặc điểm địa lý, sự ra đời, những chiến công, dấu ấn đậm nét, tên đất, tên làng và giá trị lịch sử của chiến khu DMC trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và được Ban Tuyên giáo Huyện uỷ DMC hiệu chỉnh. Sau khi tiếp thu những ý kiến đóng góp từ cuộc hội thảo lần thứ nhất vào đầu tháng 5.2011, ông Việt đã trình bày bài văn bia được chỉnh sửa lại với 64 câu và trên 700 từ.  

Bí thư Huyện uỷ DMC Bùi Công Sơn phát biểu kết luận tại buổi hội thảo

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đánh giá cao về bố cục của bài văn bia, trong đó đã khái quát được những dấu ấn lịch sử đầy tự hào của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong huyện. Một số ý kiến khác bày tỏ sự băn khoăn vì bài văn bia còn dài và yêu cầu cần phải thể hiện trên văn bia vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để các thế hệ sau này hiểu và tự hào hơn về lịch sử của huyện nhà.

Cũng có ý kiến cho rằng, bố cục bài văn bia phải đảm bảo cả về hình thức và nội dung dựa trên các tiêu chí về sứ mệnh và sự kiện lịch sử của huyện nhà, điển hình trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đã có lúc địch đưa 20 tiểu đoàn cán quét huyện DMC hòng tiêu diệt Xứ uỷ Nam kỳ, hay trong kháng chiến chống Mỹ huyện DMC đã đập tan âm mưu của trận càn Attleboro...

Có ý kiến đề nghị văn phong trong bài văn bia phải viết theo lối biền ngẫu truyền thống để dễ đọc. Bên cạnh đó còn có  một số ý kiến đề nghị chỉnh sửa từng câu chữ cho phù hợp và đề nghị bổ sung thêm vào bài văn bia một số địa danh, tên người đã gắn liền với những chiến tích đi vào truyền thống lịch sử của huyện. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với việc văn bia phải ngắn gọn, súc tích nhưng đầy đủ và chính xác về các sự kiện lịch sử khi đưa vào. Bài văn bia cần được trau chuốt từ ngữ để thật sự là một loại thư tịch mang tính sử thi, có giá trị như một tác phẩm văn học, tạo xúc cảm cho người đọc và nhất là phải có giá trị lâu dài.

Đồng chí Bùi Công Sơn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ DMC chủ trì buổi hội thảo cho biết: sau hội thảo lần này, bài văn bia sẽ được chỉnh sửa và tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu lịch sử, cán bộ lão thành cách mạng ở huyện cũng như của những người trước đây đã từng sống, chiến đấu trong 2 cuộc kháng chiến giặc ngoại xâm trên vùng đất chiến khu DMC…

Giang Sơn

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục