BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 66,4% công đoàn cơ sở ở tổ chức thành công đại hội 

Cập nhật ngày: 03/05/2023 - 12:29

BTNO - Thực hiện kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH may mặc First Team (KCN Thành Thành Công) nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Tính đến giữa tháng 4.2023, có 854 CĐCS tổ chức Đại hội, đạt 66,4%. Công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung chỉ đạo quyết liệt, trong đó tổ chức thành công đại hội điểm đối với LĐLĐ huyện Dương Minh Châu và Tân Châu (đến ngày 7.4.2023, 100% CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Dương Minh Châu và Tân Châu đã hoàn thành việc tổ chức đại hội), đồng thời tổng kết rút kinh nghiệm và chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp bảo đảm đúng tiến độ theo thời gian quy định. Dự kiến, đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ X sẽ tổ chức trong 2 ngày 11, 12.10.2023.

Tổng số đoàn viên trên địa bàn tỉnh hiện có 183.963/195.329 cán bộ, công chức, viên chức, lao động đang sinh hoạt tại 1.330 công đoàn cơ sở. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động luôn được các cấp Công đoàn quan tâm thực hiện như: tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tang tế, tổ chức góp vốn xoay vòng cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn... giúp người lao động tin tưởng vào tổ chức công đoàn, yên tâm lao động, sản xuất.

Các cấp Công đoàn đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội CĐCS, nhiệm kỳ 2023-2025.

Riêng trong tháng 4.2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xét vay vốn cho 10 cán bộ, công nhân viên chức lao động thuộc LĐLĐ huyện Dương Minh Châu vay 290 triệu đồng từ nguồn vốn xoá đói giảm nghèo; phối hợp Chi nhánh Tổ chức tài chính vi mô CEP tạo điều kiện cho 1.012 đoàn viên vay 18,046 tỷ đồng. Thẩm định hồ sơ, quyết định chi hỗ trợ cho 1.513 đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc theo Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16.1.2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thuộc 6 doanh nghiệp thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Theo LĐLĐ tỉnh đến nay có 102 doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động, 20 doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức đối thoại định kỳ năm 2023 và 22 doanh nghiệp ngoài nhà nước ký mới, ký lại thoả ước lao động tập thể. Tuy nhiên, tỷ lệ hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn thấp, chỉ đạt được 25,5% chỉ tiêu giao.

Tâm Giang