Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt hữu nghị với các đại biểu Campuchia 

Cập nhật ngày: 06/01/2023 - 23:37

BTN - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tin tưởng rằng, bước sang năm mới, phát huy kết quả đạt được, truyền thống tốt đẹp cùng với sự nỗ lực chung, các bên sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới, to lớn hơn trong công cuộc xây dựng, phát triển mỗi quốc gia vì hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đại biểu Vương quốc Campuchia tặng quà cho tỉnh Tây Ninh.

Ngày 6.1, UBND tỉnh tổ chức buổi họp mặt hữu nghị mừng Xuân Quý Mão năm 2023, gặp gỡ các đại biểu Vương quốc Campuchia nhằm thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và tỉnh Tây Ninh với các tỉnh bạn Svay Rieng, Prey Veng, Kampong Cham, Tboung Khmum và Oddar Meancheay thuộc Vương quốc Campuchia nói riêng.

Tham dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Minh và Lê Thị Bân- nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; ông Võ Văn Phuông- nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Về phía đại biểu Vương quốc Campuchia có ông Sok DaReth- Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Kum Thea- Thượng Nghị sĩ, Thượng viện Vương quốc Campuchia; ông Seng Song- Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Hiến binh Hoàng gia; ông Yong Mao- Phó Cục trưởng Thường trực Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia; ông Chea Somethy- Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng; ông Toch Polyva- Phó Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng; ông Un Chhanda- Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Cham; ông Nuop Lundi - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum; ông Khinh Nhan- Phó Tỉnh trưởng tỉnh Oddar Meancheay.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc lịch sử 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, minh chứng cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống và sự hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia giáp biên nói riêng.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh vui mừng, phấn khởi và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Vương quốc Campuchia nói chung và các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng đạt được trong năm 2022, nhất là thành quả quan trọng trong khống chế, đẩy lùi dịch bệnh; khôi phục phát triển kinh tế, xây dựng đất nước Campuchia phát triển phồn vinh.

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực, ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 kéo dài, song với nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh đạt kết quả quan trọng toàn diện.

Kinh tế phục hồi nhanh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,56%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.700 USD; thu ngân sách đạt 131,2% dự toán, tăng 17,4% so cùng kỳ. Ngành du lịch phát triển ấn tượng, đạt 4,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 200%. Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành 1 trong 5 điểm đến hấp dẫn hàng đầu và thu hút lượng khách du lịch đông nhất cả nước. Hai năm liền, Tây Ninh nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền các tỉnh, các lực lượng thuộc Vương quốc Campuchia giáp biên- nhất là trong triển khai thực hiện các chương trình hợp tác đã ký kết trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác.

Năm 2023, các tỉnh sẽ tiến hành tổng kết thoả thuận hợp tác thời gian qua, làm cơ sở định hướng cho thoả thuận hợp tác mới thiết thực, hiệu quả hơn, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy kinh tế mỗi tỉnh phát triển nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống lên tầm cao mới.

Đại dịch Covid-19 hơn 2 năm làm ảnh hưởng, gián đoạn các hoạt động giao lưu hữu nghị nhưng không thể cản bước tiến của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác phát triển giữa hai nước và giữa các tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tin tưởng rằng, bước sang năm mới, phát huy kết quả đạt được, truyền thống tốt đẹp cùng với sự nỗ lực chung, các bên sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới, to lớn hơn trong công cuộc xây dựng, phát triển mỗi quốc gia vì hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trước thềm năm mới, đại diện các bên trao tặng những món quà lưu niệm, gửi lời chúc tốt đẹp đầu năm.

Phương Thảo