BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tuyên giáo 

Cập nhật ngày: 26/07/2020 - 14:27

BTNO - Sáng 26.7, tại Tân Biên, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buối họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tuyên giáo (1.8.1930 – 1.8.2020), 59 năm ngày thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (23.11.1961 – 23.11.2020) và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Ông Võ Văn Thưởng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo các ban ngành và địa phương dâng hương tại Di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo và Ban Tuyên giáo Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; Ban chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Tại lễ khánh thành, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết, việc tổ chức họp mặt nhân dịp kỷ niệm 90 ngày thành lập Ngành Tuyên giáo thể hiện truyền thống, đạo lý, nghĩa cử cao đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, là sự ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các cán bộ ngành Tuyên giáo cả nước và Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ hôm nay.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Trải qua 90 năm, ngành Tuyên giáo đã đổi qua nhiều tên gọi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hoá, khoa giáo vẫn luôn thống nhất và xuyên suốt, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ, tinh thần của xã hội; động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, giữ vững bờ cõi thiêng liêng, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Những đóng góp to lớn đó của ngành được Nhân dân trân trọng, Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Sao Vàng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Từ năm 2000, ngày 1.8 hằng năm được Bộ Chính trị công nhận là Ngày truyền thống công tác tư tưởng- văn hoá của Đảng. Đến năm 2007, Ban Bí thư đã quyết định ngày 1.8 là ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Nhân dịp kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính và Ban Dân vận Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Công trình này được xây dựng từ năm 2005, đã xuống cấp. Ngày 2.5.2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khởi công tu bổ, tôn tạo di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam; công trình hoàn thành chỉ sau hơn 2 tháng thi công.

Nhân buổi họp mặt đầy trang trọng và ý nghĩa này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 4 cá nhân là Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính và Ban Dân vận Tỉnh uỷ Tây Ninh vì đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.

Hữu Thiện