BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 

Cập nhật ngày: 20/12/2019 - 21:03

BTNO - Ngày 20.12, Bộ CHQS tỉnh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đến dự có Đại tá Phạm Nam Phong- Phó chủ nhiệm Cục Kỹ thuật Quân khu 7, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Mía (ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh qua các thời kỳ.

Đại tá Phạm Nam Phong - Phó chủ nhiệm Cục Kỹ thuật Quân khu 7 tặng lẵng hoa chúc mừng.

75 năm qua, cùng với chiến công chung của cả dân tộc, LLVT Tây Ninh đã ra đời và liên tục phát triển, luôn xứng đáng là đứa con của quê hương Tây Ninh “trung dũng kiên cường”. LLVT tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội trên địa bàn, bảo vệ an toàn các cao điểm lễ, tết, sự kiện chính trị.

Trong năm, toàn LLVT tỉnh đã xây dựng, bàn giao 25 căn nhà tình nghĩa quân-dân, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, đặc biệt là xây dựng và bàn giao được 5 căn nhà tình nghĩa quân dân cho đồng bào dân tộc, tôn giáo; tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng nhiều công trình có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2014-2019.

Đại tá Ngô Thành Đồng- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Trong công tác tăng gia sản xuất, trung bình thu lợi nhuận đạt 6 triệu đồng/ người/năm, đạt 105% so với kế hoạch năm. Bộ CHQS tỉnh cũng xây dựng, nâng cấp chỉnh trang doanh trại, bảo đảm nơi ăn nghỉ khang trang sạch đẹp, tổng mức đầu tư trên 100 tỉ đồng. Qua đó đã chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT.

Năm 2019 cũng là năm đầu tiên Tây Ninh thực hiện thành công mô hình xây dựng nhà liền kề chốt dân quân biên giới. Tỉnh sẽ phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành Đề án xây dựng Điểm liền kề chốt dân quân biên giới, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân, gắn phát triển tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh trên biên giới và tăng cường sức mạnh phòng thủ bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Ngô Thành Đồng khen thưởng các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh cũng đã khen thưởng cho các doanh nghiệp đã đồng hành, hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh thời gian qua.

N.D