BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt Người hiến máu tiêu biểu hưởng ứng “Ngày Quốc tế người hiến máu” 

Cập nhật ngày: 16/06/2023 - 18:31

BTNO - Sáng 16.6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức buổi họp mặt người hiến máu tiêu biểu hưởng ứng “Ngày Quốc tế người hiến máu”.

Ông Lê Quang Trung- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại buổi lễ họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Quang Trung- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, ngày 14.6.2004 được chọn là ngày Quốc tế dành cho người hiến máu. Đây là ngày thế giới tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu. Họ là những người bình thường, nhưng với người bệnh họ là người anh hùng.

Tại Tây Ninh, từ ngày phát động 15.10.1996 đến hết năm 2007 đã hiến được 24.636 đơn vị máu (250ml/đơn vị); từ năm 2008 đến hết năm 2017, người dân Tây Ninh đã hiến được 112.531 đơn vị máu (250ml và 350ml/đơn vị); từ năm 2017 đến cuối năm 2022 đã hiến được 110.132 đơn vị máu (350ml/đơn vị). Từ trong những lần hiến máu đã xuất hiện nhiều những tấm gương tiêu biểu, sẵn sàng hiến máu cứu người từ 50 đến hơn 90 lần như anh Dương Quan Lớn (Gò Dầu) với 97 lần; anh Nguyễn Văn Hùng (Tân Châu) 82 lần; gia đình ông Nguyễn Trọng Chí Minh Phụng (thị xã Hoà Thành) với 119 lần, bà Ngô Thị Kim Anh (huyện Bến Cầu) 112 lần…

Hiện nay, ngành Y tế chưa chủ động được nguồn máu, trong khi công tác bảo đảm an toàn truyền máu hết sức khó khăn. Do vậy, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm hiến máu khi cơ thể khoẻ mạnh. Hiến máu không những cứu sống người bệnh, mà hiến máu còn mang lại sức khoẻ cho chính người khoẻ mạnh. 

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện.

Mục tiêu tới, tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hiến máu do Ban Chỉ đạo Quốc gia giao hằng năm, sớm đạt mục tiêu 2% dân số ở 3 cấp (tỉnh, huyện và xã).

Dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích hiến máu tình nguyện 50 lần trở lên và các cá nhân được vinh danh tại Hà Nội. 

Ngọc Diêu