Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt truyền thống Lữ đoàn 316 

Cập nhật ngày: 24/04/2022 - 08:36

BTNO - Mới đây, tại hội trường Hoa viên Bình Dương, Ban Liên lạc Lữ đoàn 316 Đặc công - Biệt động Bộ Tham mưu Miền (B2) tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2022) và 48 năm Ngày truyền thống thành lập Lữ đoàn 316 (12.3.1974 – 12.3.2022).

Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Về tham dự buổi họp mặt có hơn 200 cựu chiến binh và gia đình cơ sở cách mạng của Lữ đoàn 316, trong đó, đoàn đại biểu Tây Ninh với hơn 20 cựu chiến sĩ đặc công.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu nghe Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang), nguyên Chính uỷ Lữ đoàn 316 ôn lại truyền thống anh hùng, chiến tích vẻ vang của đơn vị.

Lữ đoàn 316 được Bộ Tư lệnh Đặc công thành lập năm 1974, có trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ. Những đơn vị Đặc công - Biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn từng gây khiếp đảm đối với quân thù và có những trận đánh vang dội trong đợt tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Lữ đoàn 316 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Mai Hưng Long