Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Huyện Tân Biên: Đã giải quyết hơn 60% diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm
Thứ sáu: 12:57 ngày 19/11/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh, trên địa bàn huyện Tân Biên còn lại chưa đến 40%- khoảng hơn 400 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm chưa xử lý.

Trên địa bàn huyện Tân Biên có 2 khu rừng đặc dụng là Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát và Khu rừng Lịch sử- Văn hoá Chàng Riệc. Theo thống kê, đến thời điểm triển khai thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh về giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp sử dụng không đúng mục đích vào giữa năm 2009 thì toàn huyện Tân Biên có 1.224 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm. Đây là diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm nhiều năm nhưng chưa giải quyết dứt điểm.

Tân Biên còn gần 40% diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm chưa xử lý

Từ khi UBND tỉnh ban hành Quyết định 875, huyện Tân Biên tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức các hộ vi phạm và vận động các hộ đăng ký cam kết tự nguyện chấp hành di dời, phá bỏ cây trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp. Theo thống kê của Ban chỉ đạo 1070 tỉnh thì sau hơn 1 năm vận động, toàn huyện có 306 hộ cam kết phá bỏ 1.224 ha cây trồng không đúng mục đích để chuyển sang trồng rừng- đạt 100% số hộ vi phạm và diện tích bao chiếm. Đây là kết quả bước đầu đáng phấn khởi, chứng tỏ đã có nhiều hộ dân ý thức được việc làm sai quy định và tự nguyện sửa sai. Tuy nhiên trong số hộ cam kết vẫn còn không ít hộ vẫn cố tình nấn ná kéo dài thời gian chấp hành. Để đẩy nhanh tiến độ xử lý đất lâm nghiệp bị bao chiếm đúng theo thời gian quy định của tỉnh, huyện Tân Biên đã tiến hành lập 280 biên bản vi phạm hành chính với tổng diện tích 1.155 ha để nhắc nhở hộ vi phạm tự nguyện chấp hành. Kết quả đã có 138 hộ vi phạm tự nguyện chặt bỏ 609 ha cây trồng sai mục đích để trồng lại rừng- trong đó có 242,6 ha cây cao su và 366,4 ha cây điều. Đối với những hộ vi phạm chưa tự nguyện chấp hành, huyện Tân Biên tiếp tục ban hành quyết định xử phạt hành chính với 222 trường hợp. Bước sang năm 2010, đối với những hộ cố tình tránh né kéo dài, huyện đã kiên quyết ban hành 74 quyết định cưỡng chế với tổng diện tích gần 300 ha- trong đó có 184 ha cao su, còn lại là diện tích cây điều. Đến cuối tháng 10.2010, toàn huyện Tân Biên đã giải quyết được 761 ha đất bao chiếm đưa vào thiết kế trồng rừng- đạt hơn 60% tổng diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm. Trong đó có 750 ha đã đưa vào trồng rừng.

Như vậy, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh, trên địa bàn huyện Tân Biên còn lại chưa đến 40%- khoảng hơn 400 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm chưa xử lý. Từ nay đến cuối năm 2010, huyện sẽ tiếp tục nỗ lực xử lý với mục tiêu giải quyết cơ bản phần diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm còn lại. Đối với các trường hợp cố tình tránh né, kéo dài thời gian chấp hành thì huyện kiên quyết cưỡng chế để thu hồi đất giao cho chủ rừng thiết kế trồng rừng- kể cả những trường hợp hộ vi phạm cố tình vắng mặt. Song song đó, huyện tiếp tục hoàn chỉnh công tác rà soát, phân loại các hộ cất nhà, chòi trái phép trên đất quy hoạch lâm nghiệp để phối hợp các ngành liên quan lập phương án di dời hoặc tái định cư.

SƠN TRẦN

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục