Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Tân Châu: Họp mặt hữu nghị mừng Xuân Giáp Thìn với huyện Memot (Campuchia) 

Cập nhật ngày: 21/01/2024 - 07:01

BTNO - Sáng 19.1, tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Châu diễn ra buổi họp mặt hữu nghị mừng Xuân Giáp Thìn 2024 với các đại biểu huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Tham dự hội nghị có ông Võ Quốc Thắng- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, ông Võ Hồng Sang- Chủ tịch UBND huyện. Huyện Memot có các đại biểu Sreng Ly- Huyện trưởng huyện Memot, Uk Sam Oeun- Chủ tịch Hội đồng huyện Memot; cùng đại diện các cơ quan, lực lượng vũ trang, đoàn thể huyện Tân Châu và huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum.

Tại hội nghị, hai bên chia sẻ thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua. Ông Võ Hồng Sang- Chủ tịch UBND huyện Tân Châu cho biết, trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum luôn được duy trì và phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Chính quyền hai bên thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, trao đổi hàng hóa vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển chung của cả hai huyện. Qua đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng các hoạt động thương mại biên giới, riêng năm 2023 tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu giữa huyện Tân Châu và huyện Memot trên 425,87 triệu USD, cao nhất từ năm 2020 đến nay.

Ông Võ Hồng Sang- Chủ tịch UBND huyện trao quà cho các đại biểu huyện Memot.

Lực lượng chức năng hai huyện duy trì tốt công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Bản ghi nhớ của Chính phủ hai nước, Quy chế biên giới và Hiệp ước phân giới cắm mốc; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường sinh thái khu vực biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao…

Đại biểu hai huyện chụp ảnh lưu niệm.

Chính quyền hai bên còn phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân hai bên qua lại thăm thân, khám chữa bệnh và hỗ trợ an sinh xã hội, góp phần củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Dịp này, lãnh đạo hai bên trao quà chúc mừng năm mới, chúc tình đoàn kết, hữu nghị của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia và hai huyện Tân Châu - Memot ngày càng thêm keo sơn, gắn bó.

Chí Thành