Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau 6 tuần nằm viện vì bệnh tim, huyền thoại Hollywood, nữ minh tinh Elizabeth Taylor đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Cedars-Sinai, Los Angeles (Mỹ), thọ 79 tuổi.

![]() |
Elizabeth Taylor năm 1947 |
Sau 6 tuần nằm viện vì bệnh tim, ngày 23.3, huyền thoại Hollywood, nữ minh tinh Elizabeth Taylor đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Cedars-Sinai, Los Angeles (Mỹ), thọ 79 tuổi.
Sally Morrison – người phụ trách quan hệ báo chí của nữ minh tinh Elizabeth Taylor – cho biết: “Bà đã ra đi trong thanh thản, trước sự chứng kiến của các con: Michael Wilding, Christopher Wilding, Liza Todd và Maria Burton cùng 10 đứa cháu nội, ngoại, 4 đứa chắt”.
Trong nước mắt, Michael Wilding – con trai của huyền thoại Hollywood nói: “Mẹ tôi có một sự nghiệp điện ảnh xuất sắc, là một nữ doanh nhân thành đạt đã có nhiều cống hiến không mệt mỏi trong cuộc chiến chống HIV/AIDS… Chúng tôi rất tự hào về bà”.
Elizabeth Taylor, với nghệ danh Liz Taylor, được Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ xếp thứ 7 trong danh sách những nữ minh tinh Mỹ vĩ đại nhất của mọi thời đại. “Hồng nhan đa truân”, bà lấy chồng những 8 lần.
Sinh ra ở London (Anh) vào ngày 27.2.1932, bà cùng với cha mẹ đến California (Mỹ) năm 1939. Elizabeth theo học tại trường tiểu học Hawthorne. Một người bạn của gia đình nhận thấy vẻ đẹp của Elizabeth nên đề nghị bà đi thử vai diễn. Không ngờ bà thành công và được hãng Universal Pictures ký hợp đồng 6 tháng với mức lương 100 USD/tuần. Vai diễn đầu tiên của Taylor là một vai ngắn trong bộ phim “There’s one born every minute” (1942). Sau phim này, Universal không ký hợp đồng nữa và MGM thay thế. Bộ phim đầu tiên Taylor đóng cho MGM là “Lassie is come home” (1943) vai Priscilla. Phim khá thành công nên hãng tiếp tục ký hợp đồng với bà trong hai bộ phim tiếp theo năm 1944 – “The white cliffs of dover” và “Jane Eyre”.
Năm 1944, 12 tuổi, Elizabeth được nhận vai chính đầu tiên trong phim “National Velvet”. Bà thể hiện vai Velvet Brown, đồng diễn với Mickey Rooney. Bộ phim cực kỳ thành công về mặt doanh thu, hơn 4 triệu USD và đã làm thay đổi cuộc đời Taylor. Bà trở thành ngôi sao nhí sáng giá của MGM và được ký hợp đồng dài hạn với mức lương được nâng lên 30.000 USD/năm.
Năm 1960, với vai chính một cô gái yêu một người đàn ông có vợ và chết vì tai nạn giao thông trong “Butterfield 8”, lần đầu tiên Elizabeth Taylor đoạt giải Oscar vai nữ chính, đưa sự nghiệp của bà tiến đến đỉnh cao.
Năm 1962, Elizabeth Taylor lập kỷ lục về giá cát-sê với mức thù lao lên đến 1 triệu USD cho vai nữ hoàng Cleopatra đầy quyền lực và quyến rũ trong bộ phim cùng tên. Có thể nói, đây là mức cát-sê kỷ lục đầu tiên của Hollywood vào thời bấy giờ.
Chính thức giã từ màn bạc đỉnh cao vào năm 1968 với phim “Secret Ceremony”, Taylor vẫn tiếp tục tham gia một số phim trong vai phụ và phim truyền hình. Bà là một trong những diễn viên nổi tiếng với các hoạt động xã hội như gây quỹ phòng chống HIV/AIDS.
![]() |
Elizabeth Taylor trong vai nữ hoàng Cleopatra |
KHANG DUY
(Theo Reuters/wikipedia)