Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
“50 năm Tây Ninh giải phóng và phát triển”
Thứ bảy: 09:35 ngày 01/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong khuôn khổ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của năm 2025, ngày 28.2, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo “Tây Ninh – 50 năm giải phóng và phát triển”.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và đại diện lực lượng vũ trang Quân khu 7. Hội thảo nhận được 42 tham luận thuộc nhiều chủ đề: Bảo vệ an ninh tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng: lịch sử đấu tranh, thành tựu 50 năm và bài học kinh nghiệm; phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục và hội nhập: vai trò lãnh đạo của Đảng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết…

Phát biểu đề dẫn, ông Phạm Ngọc Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nêu, hội thảo “Tây Ninh – 50 năm giải phóng và phát triển” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Tây Ninh (1975–2025), nhằm tổng kết chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của địa phương. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại những thành tựu đạt được, còn là cơ hội để đánh giá những thách thức đặt ra trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đại biểu tham gia hội thảo.

Ngày 30.4.1975, Tây Ninh được hoàn toàn giải phóng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng, mở ra thời kỳ mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Trải qua 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và sự đoàn kết của Nhân dân, Tây Ninh đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Từ một tỉnh thuần nông, Tây Ninh vươn lên trở thành một trong những địa phương có nền kinh tế năng động, phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu ngày càng phát huy hiệu quả, thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh. Ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch mạnh mẽ với mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Thương mại – dịch vụ và du lịch của Tây Ninh cũng có nhiều bước tiến vượt bậc. Hệ thống hạ tầng thương mại ngày càng hoàn thiện, nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hoá. Đặc biệt, du lịch Tây Ninh phát triển mạnh mẽ với các điểm đến hấp dẫn như núi Bà Đen, Toà Thánh Cao Đài, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, hồ Dầu Tiếng.

Đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, chất lượng giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống trường học được đầu tư, mở rộng, đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương. Công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được chú trọng với nhiều cơ sở y tế được nâng cấp, ứng dụng công nghệ hiện đại trong khám, chữa bệnh. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo cho gia đình chính sách luôn được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng yếu thế.

Tây Ninh cũng là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho các khu vực dân cư. Tây Ninh là tỉnh có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó, đồng bào Khmer chiếm một tỷ lệ đáng kể. Đảng bộ và chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc trên địa bàn thông qua các chính sách ưu đãi về giáo dục, y tế, việc làm và phát triển cơ sở hạ tầng tại các khu vực có đông đồng bào sinh sống.

Kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông được đầu tư đồng bộ, kết nối với các tỉnh trong khu vực và nước bạn Campuchia, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 22B, đường Xuyên Á đang được nâng cấp, mở rộng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy giao thương. Hệ thống đô thị của Tây Ninh ngày càng mở rộng, TP. Tây Ninh và các trung tâm huyện, thị được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Các khu dân cư, khu đô thị mới được quy hoạch đồng bộ, chú trọng phát triển không gian xanh, hạ tầng kỹ thuật và tiện ích công cộng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, tạo động lực cho sự phát triển chung của tỉnh.

Tây Ninh có vị trí chiến lược quan trọng, tiếp giáp biên giới Campuchia với đường biên dài hơn 240km, 3 cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu chính, 10 của khẩu phụ, nhiều lối mở, đường mòn. Suốt 50 năm qua, tỉnh luôn giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Lực lượng vũ trang địa phương thường xuyên được củng cố, huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Công tác tuần tra, kiểm soát biên giới được tăng cường, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động vi phạm an ninh, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép.

Tây Ninh cũng đặc biệt quan tâm đến công tác đối ngoại quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng Campuchia trong việc giữ gìn an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

50 năm qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được tỉnh Tây Ninh xác định là nhiệm vụ then chốt, giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển bền vững của địa phương. Đảng bộ tỉnh không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Toàn tỉnh hiện có 585 tổ chức cơ sở đảng với 34.690 đảng viên, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức Đảng trên địa bàn. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, đặc biệt trong lực lượng trẻ, cán bộ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, tỉnh đã kết nạp được 78 đảng viên là người dân tộc Khmer, nâng tổng số đảng viên người dân tộc thiểu số lên 305 đảng viên. Việc này góp phần tăng cường sự đại diện của các dân tộc trong hệ thống chính trị, bảo đảm công tác lãnh đạo sát với thực tiễn địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hướng đến xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo động lực quan trọng để Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Bên cạnh những thành tựu to lớn, Tây Ninh đang đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển: tốc độ tăng trưởng chưa thực sự bền vững, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng còn hạn chế, một số lĩnh vực văn hoá – xã hội vẫn còn khoảng cách so với các tỉnh trong khu vực… Những vấn đề này đòi hỏi tỉnh phải có chiến lược phát triển phù hợp, sáng tạo và đột phá trong thời gian tới.

Việt Đông

data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục