Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tối 10/12, tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh trang trọng tổ chức Lễ đón Đội K71 và hài cốt liệt sĩ trở về nước, kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đợt 1, giai đoạn 25 (mùa khô 2025-2026).


Đón đoàn có Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành tỉnh.
Trong 34 ngày thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn, từ ngày 06/11 đến ngày 10/12/2025, các đội đã tìm kiếm, quy tập được 180 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Đội K70 quy tập 16 hài cốt; Đội K71 quy tập 140 hài cốt; Đội K73 quy tập 24 hài cốt.
Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Đội trưởng Đội K71 cho biết: Theo phân công, Đội K70 khảo sát 95 vị trí mộ tại tỉnh Kampong Cham và Tboung Khmum; Đội K71 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Seam Reap, Banteay Meanchey và Oddar Meanchey với tổng cộng 172 vị trí; Đội K73 khảo sát 76 vị trí mộ ở tỉnh Prey Veng, Battambang và Pailin.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ các đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ, dẫn đường của Tiểu khu Quân sự và chính quyền các tỉnh bạn; kết hợp tốt công tác dân vận, hỗ trợ vật chất, khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho người dân nơi đóng quân, được chính quyền và người dân Campuchia đồng thuận, tạo điều kiện.
Biểu dương nỗ lực của các đội, Đại tá Nguyễn Minh Tấn – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh, ghi nhận tinh thần quyết tâm, đoàn kết và những kết quả ý nghĩa trong đợt 1 giai đoạn 25. Ông cũng gửi lời cảm ơn lực lượng quân sự các tỉnh của Vương quốc Campuchia đã hỗ trợ tích cực để nhiệm vụ hoàn thành an toàn, hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn đề nghị các đội phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục bàn giao hài cốt liệt sĩ đúng quy định; chuẩn bị chu đáo cho Lễ truy điệu và an táng sắp tới. Bên cạnh đó, các đội cần khẩn trương củng cố lực lượng, phương tiện, tập huấn chuyên môn – đặc biệt là kỹ thuật đào tìm và bồi dưỡng tiếng Khmer – để sẵn sàng cho đợt 2 của giai đoạn 25 và nhiệm vụ tìm kiếm trong nước.

Ông nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và Nhân dân ủng hộ. Nhiều năm qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài nước, hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đưa nhiều liệt sĩ trở về đất mẹ.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã đưa hài cốt liệt sĩ về Nhà lưu giữ hài cốt tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, xã Tân Biên, trước khi tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định./.
Thế Giang