Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Để không còn những nỗi đau vì tai nạn giao thông
Bài cuối: Vì bình yên sông nước
Thứ bảy: 08:39 ngày 07/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Để giữ bình yên trên những tuyến sông, nhất là vào mùa mưa bão, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ tập trung thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, không để xảy ra vi phạm pháp luật trên tuyến đường thuỷ.

Tây Ninh có 2 tuyến đường thuỷ nội địa sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn, kết nối Tây Ninh với các tỉnh trong vùng. Việc phân bố đa dạng và phong phú của các tuyến đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh tạo ra nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ tiềm năng giao thông vận tải. Tuy nhiên, điều này cũng tạo áp lực lớn đối với lực lượng Cảnh sát đường thuỷ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến sông.

Bảo đảm TTATGT đường bộ đã khó, với đường thuỷ lại càng vất vả và có phần nguy hiểm hơn do đặc thù sông nước. Để giữ bình yên trên những tuyến sông, nhất là vào mùa mưa bão, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ tập trung thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, không để xảy ra vi phạm pháp luật trên tuyến đường thuỷ.

Cảnh sát giao thông tặng áo phao cho các em học sinh sống ven sông và di chuyển bằng ghe đến trường.

Kiên quyết xử lý hành vi vi phạm

Từ đầu năm 2025 đến nay, Đội Cảnh sát đường thuỷ đã tổ chức hơn 240 ca tuần tra, kiểm soát với trên 775 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra 268 phương tiện; phát hiện và lập biên bản 31 trường hợp vi phạm, tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 38 trường hợp với số tiền hơn 80 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, một số lỗi vi phạm giao thông đường thuỷ phổ biến như: chở hàng hoá quá vạch dấu mớn nước; khi điều khiển phương tiện không có dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; không có chứng chỉ chuyên môn…

Trực tiếp làm công tác bảo đảm TTATGT trên tuyến đường thuỷ nội địa, Đại uý Nguyễn Văn Hảo- cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ, Phòng Cảnh sát giao thông nhận thấy, lưu lượng phương tiện trên đường thuỷ dù ít hơn đường bộ nhưng khi xảy ra các vấn đề liên quan đến tai nạn giao thông thì độ phức tạp, thiệt hại về tài sản và con người sẽ rất lớn.

Đại uý Nguyễn Văn Hảo chia sẻ: “Khi bị tai nạn giao thông trên đường thuỷ nếu không có kỹ năng phòng chống đuối nước, không biết bơi, không trang bị dụng cụ cứu sinh thì thiệt hại về tài sản, tính mạng con người rất lớn. Khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: chở hàng hoá quá vạch dấu mớn nước an toàn; không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy; người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia”.

Việc kiểm tra các bến khách ngang sông cũng được thực hiện thường xuyên, định kỳ, đột xuất để kịp thời chấn chỉnh vi phạm. Tại các bến khách ngang sông, cán bộ, chiến sĩ sẽ tập trung kiểm tra việc trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, số lượng hành khách so với giấy đăng ký, giấy kiểm định của phương tiện. Đối với các phương tiện, lực lượng chức năng luôn trực tiếp vào khoang chứa để kiểm tra việc trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, thiết bị phòng cháy chữa cháy, đối chiếu với giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện. Hầu hết các trường hợp đều chấp hành tốt pháp luật.

Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ của người lái phà.

Chuyển biến trong nhận thức và hành động

Theo anh Châu Văn Dợt, thuyền trưởng lái phà Lộc Giang - Phước Chỉ (thị xã Trảng Bàng), mỗi ngày phà hoạt động qua lại khoảng 50 chuyến, vận chuyển từ 200 - 250 lượt hành khách. Khi hành khách lên phà, anh luôn nhắc nhở sắp xếp xe ngay ngắn, yêu cầu mặc áo phao trước khi xuất bến. Cảnh sát giao thông cũng thường xuyên kiểm tra giấy tờ cũng như việc trang bị áo phao, bình chữa cháy. Khi điều khiển phương tiện, anh mang đầy đủ giấy tờ, chấp hành nghiêm quy định, không uống rượu bia để bảo vệ an toàn cho bản thân và hành khách.

Anh Nguyễn Văn Trí, ngụ ấp Phước Long, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng chia sẻ: “Tôi đi phà thường xuyên, mỗi ngày trung bình từ 3 - 4 lần. Khi xuống phà, thuyền trưởng luôn nhắc nhở mọi người mặc áo phao, sắp xếp xe ngay ngắn. Việc chấp hành nghiêm các quy định tất cả vì an toàn của bản thân và người cùng tham gia giao thông nên tôi hoàn toàn ủng hộ. Hy vọng mọi người khi lưu thông trên đường thuỷ luôn chấp hành nghiêm quy định; lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ bình yên trên những tuyến sông”.

Ngoài việc nhắc nhở, vận động mọi người chấp hành nghiêm pháp luật, Phòng Cảnh sát giao thông còn quan tâm tổ chức những buổi tuyên truyền cho các em học sinh, giáo viên về Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Cán bộ sử dụng phương pháp truyền đạt sinh động, gần gũi, gắn liền với các tình huống thực tế để trang bị cho các em học sinh sống ven sông và di chuyển đến trường bằng ghe có những kiến thức bổ ích, nhất là việc trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm khi tham gia giao thông đường thuỷ, hướng dẫn cách mặc áo phao, các tư thế cấp cứu người bị đuối nước.

Gia đình của em Phan Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 2E, Trường tiểu học Phước Bình B (thị xã Trảng Bàng) sinh sống ở ven sông. Mỗi ngày cứ vào khoảng 6 giờ sáng, mẹ của Ngọc Anh lại dùng ghe chở em đến trường. “Khi di chuyển đến trường, em được mẹ nhắc nhở ngồi ngay ngắn trên ghe. Chú cảnh sát giao thông cũng dặn em phải mặc áo phao đúng quy định để bảo đảm an toàn”- Ngọc Anh chia sẻ.

Công tác bảo đảm TTATGT đường thuỷ ngày càng được quan tâm hơn, nhất là trong mùa mưa bão. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trên tuyến đường thuỷ nội địa. Đội Cảnh sát đường thuỷ, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương, nhà trường tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường thuỷ nội địa cho người dân sống ven sông, hành nghề chài lưới, học sinh nắm và thực hiện đúng quy định.

Phương Thảo

Tin cùng chuyên mục