Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Với phẩm chất tiền phong, gương mẫu, từng chiến sĩ là đảng viên hay có trình độ cao đẳng, đại học ở Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã trở thành những hạt nhân tiêu biểu, truyền năng lượng tích cực, giúp đồng đội thêm động lực thi đua huấn luyện giỏi, rèn nghiêm.

Phát huy vai trò chiến sĩ là đảng viên
Trung tá Đặng Thanh Liêm– Chính uỷ Trung đoàn 174 cho biết, năm 2025, trong số chiến sĩ mới nhập ngũ có 22 đồng chí được kết nạp Đảng tại địa phương, cao hơn nhiều so với những năm trước. Thực tế này đã đặt ra yêu cầu mới cho đơn vị trong việc phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong học tập, rèn luyện, công tác.
Phát huy kinh nghiệm của những năm trước, ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, Trung đoàn 174 tổ chức biên chế đồng đều các chiến sĩ mới là đảng viên về các trung đội, đại đội nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm giúp đỡ các chiến sĩ khác học tập, noi theo. Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn và các chi bộ, đảng bộ bộ phận chú trọng bồi dưỡng, giúp đỡ, giao nhiệm vụ thử thách cho chiến sĩ mới là đảng viên.
“Mục đích để các chiến sĩ mới là đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện, công tác ở đơn vị, đồng thời tạo nguồn cán bộ cho địa phương, quân đội sau này”- Trung tá Đặng Thanh Liêm nói.
Đến với Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 174, chúng tôi chứng kiến không khí huấn luyện, học tập sôi nổi của các chiến sĩ trẻ. Từng tân binh đang nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các khoa mục trong chương trình huấn luyện. Trong đội hình Tiểu đội 12, Trung đội 3, Đại đội 1, chiến sĩ mới, đảng viên trẻ Hồ Tuấn An cùng các đồng đội thực hiện động tác điều lệnh đội ngũ một cách nghiêm túc, đúng, đều, đẹp. Mỗi lần quan sát thấy đồng đội còn lúng túng, thực hiện động tác điều lệnh chưa chuẩn, Tuấn An lại nhiệt tình hướng dẫn, chỉnh sửa.
“Được chỉ huy đơn vị động viên, tin tưởng giao nhiệm vụ kèm cặp các đồng chí khác trong tiểu đội, tôi càng ý thức hơn trách nhiệm của mình. Sự quan tâm giúp đỡ, tin tưởng của chỉ huy là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu xứng đáng là người đảng viên trẻ, gương mẫu”- chiến sĩ mới, đảng viên Hồ Tuấn An bộc bạch.
Đặc biệt, nhiều chiến sĩ là đảng viên còn mạnh dạn đề xuất, hiến kế các giải pháp với chi bộ, chỉ huy các cấp tổ chức tốt hơn các phong trào bề nổi, hoạt động ngày nghỉ, nâng cao hiệu quả học tập, công tác, xây dựng cảnh quan doanh trại.
Điển hình như trong hoạt động “Tháng Thanh niên” vừa qua, chiến sĩ mới, đảng viên Lê Thành Cao thuộc Trung đội 5, Đại đội 2 đề xuất với chỉ huy đơn vị tổ chức tham quan, học tập tại Nhà truyền thống Bộ CHQS tỉnh; tổ chức hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn nghệ giữa các trung đội, địa phương giao quân, đơn vị kết nghĩa vào ngày cuối tuần, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong đơn vị, tình đoàn kết quân – dân.
Tạo động lực cống hiến tài năng
Năm 2025, Trung đoàn 174 tiếp nhận, quản lý, huấn luyện 560 chiến sĩ mới. Trong đó, có 92 chiến sĩ mới tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. Đây là những chiến sĩ có trình độ tương đối cao, nhận thức tốt, có hoài bão và khát vọng cống hiến xây dựng đơn vị.
Chiến sĩ Lê Anh Long thuộc Trung đội 8, Đại đội 2 chia sẻ, sau khi tốt nghiệp khoa Du lịch của trường Đại học Văn Hiến (Thành phố Hồ Chí Minh), Long có công việc ổn định, nhưng khi có giấy báo tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Long không ngần ngại viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn cống hiến sức trẻ của mình cho quân đội.
.jpg)
Như bao tân binh khác, những ngày đầu trong môi trường quân ngũ, Long cũng có chung tâm trạng bỡ ngỡ, lo lắng trước những chế độ sinh hoạt, giờ giấc chặt chẽ, kỷ luật của quân đội. “Từng trải qua cuộc sống độc lập xa gia đình khi còn sinh viên, tôi nhanh chóng thích nghi, làm quen với môi trường mới. Nhờ tiếp thu nhanh, siêng năng trong rèn luyện, học hỏi nên hơn 2 tháng nhập ngũ, tôi đã ra dáng một lính chuyên nghiệp, từ lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi cho đến khả năng sử dụng, thao tác thuần thục các loại vũ khí”- Long nói.
Tốt nghiệp Đại học Lao động - Xã hội cơ sở 2 (Thành phố Hồ Chí Minh), đảng viên, chiến sĩ Nguyễn Văn Tấn Lộc thuộc Trung đội 11, Đại đội 3 lại có ước mơ cao hơn là được học tập, thử thách và phục vụ lâu dài trong quân đội nên đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Vào quân đội, Lộc phát huy những kiến thức, kỹ năng đã được rèn luyện trên giảng đường đại học, tích cực học tập, rèn luyện, sẵn sàng giúp đỡ động viên đồng đội vượt qua nhưng khó khăn hoàn thành tốt các khoa mục.
.jpg)
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Khánh- Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 174 cho biết, chiến sĩ mới có trình độ cao đẳng, đại học tại đơn vị là những người có nhận thức tốt, khả năng tiếp thu bài nhanh, trách nhiệm trong công việc, ý thức cộng đồng tốt. Trong các hoạt động của “Tổ 3 người”, “ Đôi bạn cùng tiến”, “ Tổ tư vấn tâm lý, tình cảm và pháp luật”… các chiến sĩ có trình độ, học vấn cao trở thành nòng cốt giúp đồng đội học tập, rèn luyện. Để phát huy năng lực của các chiến sĩ này, đơn vị bố trí, sắp xếp từng vị trí nhiệm vụ phù hợp với khả năng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Theo Bộ CHQS tỉnh, ngay sau khi nhận quân, Bộ CHQS tỉnh rà soát lại chất lượng chính trị, bằng cấp, ngành học của chiến sĩ mới. Sau đó, căn cứ vào trình độ học vấn của từng chiến sĩ để biên chế về các đơn vị và phân công nhiệm vụ phù hợp. Với những chiến sĩ có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội, Bộ CHQS tỉnh lập danh sách báo cáo cơ quan cấp trên. Tuỳ vào nhu cầu đơn vị, trình độ và ngành học của từng chiến sĩ, cấp trên có thể sắp xếp, tuyển chọn, tuyển dụng hoặc đề nghị cho đi học tiếp để phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài của quân đội.
Thiên Di - Quang Huy