Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sự việc đã kéo dài hơn hai tháng, gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và đời sống của người dân trong khu vực.

Gần đây, nhiều hộ dân tại ấp Tân Định, xã Biên Giới, huyện Châu Thành phản ánh tình trạng môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng do một số người thường xuyên chở trái cây hư hỏng và vỏ trái cây đến đổ tại khu vực hầm đất ven tuyến đường tuần tra biên giới.
Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Theo người dân địa phương, ban đầu lượng trái cây đổ xuống khu vực hầm đất chỉ ở mức ít, khoảng một hoặc hai xe lôi mỗi ngày. Tuy nhiên, tình trạng này ngày càng gia tăng, có thời điểm, mỗi ngày có tới hàng chục xe máy cày chở trái cây hư và vỏ trái cây vào đổ tại đây.
Một lượng lớn trái cây hư hỏng, đang trong quá trình phân huỷ, gây mùi hôi thối cả một vùng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ và đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.
Chị Lâm Thị Thu Mai, người dân sống ngay gần đó bức xúc cho biết, khu vực này trước đây là hầm khai thác đất của bà Lê Thị Nữ, vài năm nay, hầm đất này đã đóng cửa, không còn khai thác nữa, tuy nhiên, lối vào hầm vẫn được mở. Từ tháng 3.2025 đến nay, có một cơ sở chế biến xoài trên địa bàn thường xuyên chở vỏ và trái cây (chủ yếu là trái xoài) đến đổ vào khu vực đất trống phía trong hầm đất. Ban đầu, mỗi ngày chỉ đổ vài xe lôi nhỏ, sau đó, cơ sở này sử dụng máy cày lớn, tải trọng cả chục tấn kéo đến đổ cả chục xe mỗi ngày .
“Mỗi lần đổ là không xử lý gì hết, lớp này chồng lớp kia, mùi hôi kinh khủng. Ngày mưa thì nước tràn ra đường, ngày nắng thì mùi bay khắp xóm. Tôi chỉ mong chính quyền can thiệp, đừng để người ta đổ nữa”, chị Lâm Thị Thu Mai nói thêm.
Anh Nguyễn Tuấn Thanh (ấp Tân Định), nhà cách bãi đổ vỏ trái cây khoảng 50m cho biết, hiện tại, các hố nước xung quanh bãi đổ vỏ trái cây này đã chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gió thổi tới đâu, mùi hôi bay theo tới đó. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khoẻ người dân xung quanh, nhất là khi nguồn nước này thẩm thấu vào nguồn nước ngầm, đe dọa chất lượng nước sinh hoạt từ giếng khoan quanh vùng.
Người dân đã phản ánh nhiều lần đến chính quyền địa phương
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tây Ninh, khu vực đổ trái cây là hầm đất bỏ hoang nằm cách đường tuần tra biên giới khoảng 50m. Hình ảnh ban đầu khi bước vào khu vực này chính là những đống vỏ, hạt xoài nằm la liệt khắp nơi, kèm theo mùi hôi chua bốc lên nồng nặc. Phía bên dưới các hố nước của hầm đất là nơi chứa nước phân huỷ từ đống vỏ trái cây, có màu đen kịt.
Ông N.T.P, ngụ ấp Tân Định cho biết, khoảng cuối tháng 3.2025, thời điểm bắt đầu việc đổ vỏ trái cây với số lượng lớn tại khu vực hầm đất, ông và các hộ dân tại đây đã gọi điện thoại báo cho chính quyền địa phương biết. Từ đó đến nay, dù hoạt động đổ vỏ trái cây vẫn tiếp diễn với tần suất ngày càng nhiều nhưng người dân vẫn chưa thấy chính quyền địa phương đến kiểm tra.
“Ban đầu, mùi chưa nhiều do trái cây chưa phân huỷ nhưng với khối lượng lớn, lớp này đổ chồng lên lóp kia, đến nay, khu vực này đã bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khoẻ, trong đó, gia đình tôi có người bị viêm mũi, ban đêm không khí lặng, mùi hôi càng khó chịu.
Hồi người ta mới đổ khoảng 10 ngày, tôi đã gọi điện báo chính quyền xã, chỗ cán bộ tiếp nhận có hứa sẽ kiểm tra, xử lý nhưng thực tế không có làm. Người dân rất mong địa phương có biện pháp dứt điểm, bảo vệ sức khoẻ và nguồn nước cho dân.”
Theo ông P., do ở khu vực nông thôn, gần biên giới, chưa có hệ thống cung cấp nước sạch nên người dân chủ yếu dùng giếng khoan để lấy nước phục vụ sinh hoạt. Nếu tình trạng trên không được giải quyết sớm, ông lo sợ nước ô nhiễm ngấm xuống mạch nước ngầm thì bệnh tật không tránh khỏi.
Theo nhiều người dân sống gần khu vực này, khoảng 2-3 ngày gần đây, tình trạng đổ thải có giảm, nhưng chưa ai dám chắc có chấm dứt hoàn toàn. Người dân mong muốn cơ quan chức năng làm rõ đối tượng đổ trái cây, xử lý trách nhiệm chủ đất nếu có hành vi cho thuê sai quy định, đồng thời sớm có biện pháp cải tạo lại khu vực bị ô nhiễm.
Anh Nguyễn Tuấn Thanh kiến nghị: “Chúng tôi chỉ mong môi trường sạch sẽ, mong chính quyền xử lý mạnh tay, không để tái diễn.”
Ngày 12.6, qua làm việc với lãnh đạo UBND xã Biên Giới, bà Phạm Thu Trang- Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương sẽ cho cán bộ chuyên môn đến kiểm tra thực tế khu vực bị người dân phản ánh, sau đó sẽ có thông tin đến cơ quan báo chí và trả lời người dân.
Với tình hình hiện tại, thiết nghĩ chính quyền xã Biên Giới và huyện Châu Thành cần sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ và xử lý dứt điểm vụ việc, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân; đồng thời có biện pháp xử lý những hành vi thiếu trách nhiệm và xem thường pháp luật, gây ô nhiễm môi trường.
Minh Dương