Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Phát triển mô hình trồng lúa hữu cơ
Thứ tư: 11:15 ngày 26/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Những năm gần đây, ngành Nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn tỉnh khuyến khích nông dân sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, từ đó, nâng cao giá trị cho cây lúa, góp phần bảo vệ môi trường.

Xây dựng thương hiệu

Vụ Hè Thu vừa qua, xã Phước Bình (thị xã Trảng Bàng) đã thí điểm thành công mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ, mang lại lợi nhuận kinh tế cho người dân. Tiếp nối thành công, vụ lúa Đông Xuân 2024-2025, người dân tiếp tục trồng lúa theo hướng hữu cơ và thu về kết quả khả quan.

Ông Nguyễn Văn Thành (ngụ ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng) dẫn chúng tôi đi thăm ruộng lúa xuống giống được 50 ngày, lúa đang ngậm đòng xanh tốt, những chùm bông bắt đầu trĩu xuống hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Cánh đồng rộng 1 ha trồng lúa hữu cơ ST25 của ông Nguyễn Văn Thành.

Ông Thành có 1 ha trồng thí điểm giống lúa ST25, giống lấy từ ông Hồ Quang Cua (tỉnh Sóc Trăng).

“Được Trung tâm Khuyến nông đề xuất, tôi trồng lúa hữu cơ vụ này là vụ thứ hai, vụ vừa rồi đạt năng suất 4 tấn/ha, đầu ra cung cấp cho người dân địa phương với giá 25.000 đồng/kg. So với năm rồi, năm nay giá lúa thấp hơn, khoảng 20.000 đồng/kg.

Tôi được hỗ trợ 50% chi phí giống, diêm, phân thuốc. Cái khó của việc trồng lúa theo hướng hữu cơ là phải tốn nhiều công nhổ cỏ, vì không được xịt các loại thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật”- ông Thành chia sẻ.

Theo ông Thành, đặc điểm của giống lúa ST25 là có thời gian sinh trưởng trung bình khoảng 115 ngày, chiều cao cây trung bình 98cm, cứng cây, chống đổ ngã, đẻ nhánh khoẻ, bộ lá đứng, bông to dài, nhiều hạt, hạt đóng khít, vỏ trấu vàng, hạt gạo thon dài, trắng, cơm dẻo mềm và thơm, vị đậm; chưa thấy rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại, giống lúa ST25 có khả năng thích nghi tại địa phương.

Hội Nông dân xã Phước Bình thăm mô hình trồng lúa hữu cơ.

Trong giai đoạn hiện nay, nông dân dần bỏ đi những tập quán canh tác cũ, đổi mới theo hướng hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng để sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập của nông dân. Ông Thành nhận thấy, khi tham gia mô hình trình diễn có một số lợi ích như số lần bón phân giảm so với sản xuất truyền thống, lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Việc trồng lúa theo hướng hữu cơ còn giúp nông dân hạn chế việc sử dụng phân bón, gây lãng phí và phát sinh nhiều loài sinh vật hại; hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu, bệnh, làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái đồng ruộng, môi trường đất, nước và sức khoẻ con người. Mô hình này đòi hỏi người sản xuất phải tuân thủ quy trình kỹ thuật để tạo ra sản phẩm lúa gạo bảo đảm chất lượng.

Ông Nguyễn Văn Thành nhổ cỏ lúa.

Ông Biện Việt Trung- Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng cho biết: “Vụ Đông Xuân này, trên địa bàn xã Phước Bình có hơn 1.000 ha trồng lúa, trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Thành được chọn trồng thí điểm mô hình lúa hữu cơ với diện tích 1 ha, được triển khai từ tháng 7.2024, đến nay, ông Thành đang thực hiện vụ thứ 2, bước đầu mang lại kết quả khả quan, người dân rất phấn khởi với mô hình này. Sau 3 vụ trồng liên tiếp, nếu mô hình này đạt hiệu quả, chúng tôi sẽ nhân rộng trên địa bàn toàn xã, từ đó tạo dựng thương hiệu cho địa phương”.

Hướng đi bền vững

Mô hình lúa ST25 được trình diễn nhằm góp phần chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân trên địa bàn, từng bước thay đổi dần tập quán canh tác truyền thống của người dân, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tế sản xuất; giúp người dân từng bước tiếp cập giống lúa mới; gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo ra sản phẩm có giá trị, mang tính bền vững, giúp tăng thu nhập cho người dân.

Những bông lúa ngậm đòng xanh tốt, báo hiệu vụ mùa bội thu.

Chính quyền địa phương vận dụng linh hoạt các giải pháp trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quan tâm sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, đặc biệt là hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, địa phương phối hợp cơ quan chức năng thực hiện các mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp, hình thành các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp để phát triển chuỗi giá trị lúa sạch chất lượng cao.

Cánh đồng lúa xã Phước Bình vào vụ thu hoạch.

Ông Biện Việt Trung- Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Bình nhìn nhận, qua 2 vụ triển khai mô hình thí điểm, có thể thấy giống lúa ST25 phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của vùng đất Phước Bình, cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với các giống lúa khác.

Việc thí điểm giống lúa ST25 hiệu quả sẽ góp phần thay thế một số giống địa phương có năng suất và chất lượng thấp, khả năng chống chịu sâu bệnh hại kém và hiệu quả kinh tế thấp. Tuy nhiên, phải trải qua 3 vụ liên tiếp mới có thể đánh giá đầy đủ và khách quan, đồng thời người dân sẽ được cấp chứng nhận gạo hữu cơ, từ đó dễ dàng cung cấp cho các thị trường như chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi…

Thời gian qua, Hội Nông dân xã phối hợp Trung tâm Khuyến nông tổ chức những lớp tập huấn để hướng dẫn bà con nông dân áp dụng trồng lúa hữu cơ, dần bỏ thói quen sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều.

Mô hình này không chỉ tạo ra lúa, gạo sạch, nâng cao giá trị sản phẩm mà còn có lợi cho môi trường, hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững. Hướng tới, mô hình này sẽ được nhân rộng trên địa bàn toàn xã, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Hoàng Yến

Tin cùng chuyên mục