Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Gắn bó với công tác Hội hơn 30 năm, bà Nguyễn Thị Mì– Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phước Đông, huyện Gò Dầu là một trong những cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu, trưởng thành từ chính phong trào và luôn tận tâm, hết lòng vì sự tiến bộ của phụ nữ địa phương.

Từ một hội viên năng nổ, tích cực ở địa bàn dân cư, bà Mì được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã từ năm 2012. Trên cương vị của mình, bà luôn trăn trở làm thế nào để hoạt động Hội không chỉ là phong trào mà phải thực sự đi vào đời sống, đáp ứng nhu cầu thiết thực của chị em.
Biến suy nghĩ thành hành động, bà Mì mạnh dạn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm phá bỏ sự đơn điệu, khô cứng của các buổi họp truyền thống. Thay vì chỉ phổ biến văn bản, bà Mì đã linh hoạt triển khai mô hình “sinh hoạt theo cụm dân cư”, thành lập các nhóm sở thích, gắn với những hoạt động gần gũi như: tổ chức “phiên chợ xanh” giới thiệu nông sản sạch, tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả, sinh hoạt chuyên đề về sức khoẻ, kỹ năng sống...
Các nội dung tuyên truyền nghị quyết, pháp luật cũng được lồng ghép khéo léo qua việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, nuôi dạy con, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, giúp các buổi sinh hoạt trở nên hấp dẫn, gần gũi.
Bà Mì chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội để trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chị em. Từ những ý kiến đó, Hội đã điều chỉnh, đổi mới nội dung hoạt động sao cho phù hợp, sát với nhu cầu thực tế của hội viên và đời sống phụ nữ ở địa phương”.

Nhờ những đổi mới này, từ năm 2020 đến nay, Hội LHPN xã đã phát triển thêm 792 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 3.802 người, đạt hơn 93%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã và cao hơn mức trung bình toàn huyện. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt trên 85%.
Không chỉ đổi mới hoạt động, bà Nguyễn Thị Mì còn đặc biệt chú trọng công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Từ năm 2020 đến nay, bà Mì đã vận động 25 phụ nữ có điều kiện kinh tế giúp đỡ 30 phụ nữ gặp khó khăn, hình thành nguồn vốn xoay vòng trị giá 150 triệu đồng; đồng thời, tích cực kết nối, phối hợp tổ chức dạy nghề cho hơn 700 lao động nữ, trong đó hơn 600 phụ nữ đã có việc làm ổn định.

Song song đó, bà Mì cũng tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới gắn liền với chăm lo an sinh xã hội tại địa phương. Trong 5 năm qua, bản thân bà Mì đã trực tiếp vận động thực hiện 10 tuyến đường hoa, đường giao thông nông thôn và giúp 60 hộ phụ nữ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”; vận động xây dựng 5 “Mái ấm tình thương” trị giá hơn 500 triệu đồng, kêu gọi trao hàng ngàn phần quà, học bổng cho học sinh mồ côi và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần thay đổi diện mạo địa phương và tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh yếu thế vươn lên trong cuộc sống.
Bà Huỳnh Thị Phương Loan– Chủ tịch Hội LHPN huyện Gò Dầu cho biết: “Chị Mì là cán bộ Hội luôn gần gũi hội viên, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chị em. Chính sự sâu sát đó đã giúp chị Mì đề xuất và thực hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia và là lá cờ đầu trong phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện”.
Với năng lực, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao, bà Nguyễn Thị Mì có 5 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh và huyện. Giai đoạn 2021–2024, chị được tặng bằng khen “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” và là điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua của Hội LHPN tỉnh Tây Ninh.
Vân Vũ