Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Viết tiếp câu chuyện tri ân
Thứ năm: 16:17 ngày 31/07/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” là mạch nguồn thiêng liêng chảy mãi trong tâm hồn mỗi người con đất Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ.

1.Thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó góp phần hun đúc lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Với hành trình về "địa chỉ đỏ" tại Di tích lịch sử khu vực Cầu Kinh, nơi ghi dấu những trang sử hào hùng và tinh thần bất khuất của các thế hệ cha anh, đoàn viên, thanh niên thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, những câu chuyện lịch sử hào hùng và sự hy sinh anh dũng của thế hệ đi trước chạm đến trái tim của mỗi bạn trẻ.

Lễ thắp nến tri ân góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đoàn Thanh niên xã còn đến thăm hỏi, tri ân cựu chiến binh Nguyễn Văn Kiểm - người từng trực tiếp chiến đấu tại khu vực Cầu Kinh và đang tận tụy trông nom, giữ gìn Di tích lịch sử này.

Đoàn Thanh niên xã thành lập Câu lạc bộ Thái Dương, tiền thân là Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện huyện Cần Giuộc cũ (hoạt động từ tháng 12/2013) với nhiều hoạt động thiết thực như tri ân, thăm hỏi thương binh, các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ngoài ra, Câu lạc bộ tổ chức tham quan những khu di tích ngoài tỉnh, các cuộc thi lịch sử bằng tiếng Anh, tiếng Việt, góp phần hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Bí thư Xã Đoàn Phước Vĩnh Tây Phạm Duy Phương cho biết: "Đoàn Thanh niên xã tích cực chia sẻ những ấn phẩm tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông hiện đại, các nền tảng số về sự ra đời, ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; tổ chức sinh hoạt chi đoàn, câu lạc bộ theo chuyên đề; tổ chức hành trình về với các "địa chỉ đỏ", chia sẻ thông tin, nói chuyện truyền thống, gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử”.

Đoàn Thanh niên xã Phước Vĩnh Tây thăm hỏi cựu chiến binh và ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc

2.Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, tuổi trẻ xã Bình Đức thực hiện nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng. Các chương trình được triển khai đồng bộ, gần gũi và có sức lan tỏa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tấm lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những hy sinh to lớn của cha ông.

Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), đoàn viên, thanh niên tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại Bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã. Trong không khí trang nghiêm, từng ngọn nến được thắp lên bên mỗi phần mộ là lòng thành kính tri ân, tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Chị Nguyễn Thị Hồng Thanh - Bí thư Xã Đoàn Bình Đức, cho biết: “Hoạt động thắp nến tri ân không chỉ là nghi thức mà qua đó, tuổi trẻ Bình Đức thể hiện trách nhiệm gìn giữ giá trị lịch sử, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Những việc làm thiết thực góp phần lan tỏa đến nhiều thế hệ sau”.

Song song đó, nhiều năm liền, Đoàn Thanh niên xã Bình Đức thực hiện các mô hình như Không gian Tết Việt, Người con hiếu thảo, đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Đặc biệt, các bạn trẻ còn nấu bữa cơm nghĩa tình, mang không khí ấm áp và thể hiện tấm lòng biết ơn, kính trọng đối với gia đình chính sách.

Tuổi trẻ xã Bình Đức ân cần thăm hỏi gia đình chính sách

Không dừng lại ở đó, Đoàn Thanh niên xã Bình Đức còn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc, tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của thế hệ đi trước. Qua đó, tinh thần yêu nước được khơi dậy mạnh mẽ, góp phần bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thanh cho biết thêm: “Bên cạnh tri ân bằng hành động cụ thể, chúng tôi luôn xem trọng việc giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên qua các buổi sinh hoạt chính trị. Việc ôn lại truyền thống, nhắc nhớ công lao thế hệ đi trước chính là cách để tuổi trẻ thấm sâu hơn giá trị của độc lập, tự do”.

Những việc làm ý nghĩa ở từng địa phương cho thấy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ được giữ gìn mà còn lan tỏa mạnh mẽ. Ở mỗi nơi, mỗi hoạt động có cách thể hiện khác nhau nhưng đều chung nghĩa tri ân và tiếp nối truyền thống yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay./.

Ngọc Hân - Thi Mỹ

Tin cùng chuyên mục