Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Iran: Quốc hội đòi tử hình lãnh đạo đối lập
Thứ ba: 10:04 ngày 15/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Giới lập pháp Iran đã kêu gọi toà án nên tuyên phạt tử hình đối với các nhà lãnh đạo đối lập vì đã kích động các cuộc biểu tình gây bất ổn tình hình trong nước, làm 1 người chết, hàng chục người bị thương.

Hôm 15.2, giới lập pháp Iran đã kêu gọi toà án nên tuyên phạt tử hình đối với các nhà lãnh đạo đối lập vì đã kích động các cuộc biểu tình gây bất ổn tình hình trong nước, làm 1 người chết, hàng chục người bị thương.

Hình ảnh cuộc biểu tình hôm 14.2 tại Tehran. Ảnh: AP

Những vụ đụng độ giữa cảnh sát và hàng ngàn người biểu tình hôm 14.2 đã làm cho Tehran lo ngại hệ thống chính quyền Hồi giáo hiện nay sẽ đổ vỡ như Ai Cập và Tunisia. Trong một tuyên bố được hãng thông tấn IRNA trích dẫn hôm 15.2, quốc hội Iran nhấn mạnh: “(Các nhà lãnh đạo đối lập) Mehdi Karroubi và Mirhossein Mousavi đã phạm tội ‘làm ô uế trần gian’, cần phải nghiêm trị”. Hành vi phạm tội "làm ô uế trần gian" chỉ có trong luật pháp Iran, thường được áp dụng cho các nhà chính trị đối lập với mức án tử hình.

Chính quyền Tehran tố cáo Mehdi Karroubi và Mirhossein Mousavi cấu kết với các thế lực phương Tây âm mưu lật đổ nhà nước Cộng hoà Hồi giáo Iran hiện nay. Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani khẳng định, Mỹ và các nước đồng minh tích cực hỗ trợ cho các hoạt động đen tối của các phe nhóm đối lập. Trong khi đó, kênh truyền hình quốc gia Iran cho rằng, những người biểu tình là “những kẻ đạo đức giả, muốn quay trở lại chế độ quân chủ phong kiến thối nát, côn đồ và nổi loạn.

Phó tư lệnh cảnh sát Ahmadreza Radan cho biết, hàng chục người biểu tình bị bắt giữ, ít nhất 9 cảnh sát đã bị thương khi đụng độ với những kẻ quá khích.

Theo các nhà phân tích, có vẻ như chính quyền Iran rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong việc trấn áp biểu tình sau cuộc bầu cử hồi tháng 6.2009 nên họ đã nhanh chóng ngăn chặn cuộc biểu tình hôm 14.2, tránh nguy cơ bùng nổ đến đỉnh điểm.  

HY UYÊN

(Theo Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục