Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Iran thừa nhận kiểm soát giếng dầu Fakka
Chủ nhật: 05:58 ngày 20/12/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Iran thừa nhận đã chiếm một giếng dầu trên vùng tranh chấp biên giới giữa Iran và Iraq, nhưng khẳng định rằng, giếng dầu nằm trên lãnh thổ của họ.

Lá cờ Iran được được treo tại giếng dầu Fakka - khu vực tranh chấp giữa Iran-Iraq, gần thành phố Amara, cách đông nam thủ đô Baghdad, Iraq 300km. Ảnh: Reuters

Hôm 19.12, Iran thừa nhận đã chiếm một giếng dầu trên vùng tranh chấp biên giới giữa Iran và Iraq, nhưng khẳng định rằng, giếng dầu nằm trên lãnh thổ của họ.

Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Iran cho biết: “Lực lượng quân sự của chúng tôi đang ở trên lãnh thổ của chúng tôi, và dựa theo đường biên giới được quốc tế công nhận, giếng dầu này thuộc về Iran”.

Một ngày trước đó, người phát ngôn của chính phủ Iraq, Ali al-Dabbagh tuyên bố: “Vào lúc 15 giờ 30 chiều 18.12, một nhóm khoảng 11 binh lính Iran đã chiếm đóng giếng dầu số 4 và treo cờ Iran ở đó bất chấp giếng dầu này nằm bên trong lãnh thổ Iraq”. Baghdad yêu cầu: “Tehran lập tức rút quân ra khỏi giếng dầu số 4”, đồng thời chỉ trích “đây là hành động xâm phạm chủ quyền Iraq”.  

Tuy nhiên, ông Alaeddin Borujerdi, người đứng đầu Uỷ ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia của Quốc hội Iran, đã phủ nhận cáo buộc của phía Iraq. “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ cáo buộc của Iraq cho rằng Iran chiếm đóng một giếng dầu của họ" - ông Borujerdi nói. Trước đó, hãng thông tấn Mehr của Iran dẫn một tuyên bố của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) phủ nhận việc binh sĩ nước này thâm nhập lãnh thổ Iraq để kiểm soát giếng dầu.

Trong khi đó, một quan chức Đại sứ quán Iran tại Baghdad cho rằng sự việc trên "chỉ là tin đồn". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Ramin Mehmanparast cáo buộc “các nguồn tin bên ngoài” đang tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa Tehran và Baghdad.

Đây là vụ việc rắc rối đầu tiên giữa hai quốc gia láng giềng tại vùng Vịnh này kể khi Mỹ phát động cuộc chiến xâm lược Iraq lật đổ chế độ của cố Tổng thống Saddam Hussein hồi năm 2003. Theo các nhà phân tích, diễn biến mới không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ song phương giữa Iraq và Iran mà có thể còn phá hỏng kế hoạch thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dầu mỏ của Iraq.

Chủ tịch Uỷ ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội Iran cho rằng, vấn đề này sẽ được giải quyết qua các kênh ngoại giao.

THUÝ TRINH

(Theo AFP/Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục