Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Kẻ lừa đảo gần 15 tỷ đồng lãnh án chung thân
Thứ năm: 01:17 ngày 01/10/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Thời gian đầu, Hà trả tiền mặt sòng phẳng để tạo lòng tin, sau đó thoả thuận nhận hàng trước trả tiền sau để chiếm đoạt tiền. Tổng cộng số tiền mà Hà chiếm đoạt của chị Nguyệt và các nạn nhân là gần 15 tỷ đồng.

Bị cáo Dương Thị Hà trước vành móng ngựa.

Ngày 28.9.2015, TAND tỉnh mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Dương Thị Hà (SN 1978, ngụ ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu).

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ làm ăn nên nhiều lần Hà mượn nợ của chị Nguyệt, tổng cộng là 463 triệu đồng. Chị Nguyệt nhiều lần đòi nợ nhưng Hà không có khả năng trả nợ. Tháng 7.2014, Hà nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Nguyệt, nên bàn với chị Nguyệt cho Hà ứng tiền đi thu mua mủ cao su giá rẻ (từ 11.000 – 12.000 đồng/kg), có tiền lãi Hà sẽ trả nợ cho chị Nguyệt.

Chị Nguyệt đồng ý. Từ 24.8.2014 đến 25.9.2014, chị Nguyệt đưa cho Hà 23 lần, tổng số tiền hơn 9,8 tỷ đồng để Hà đi mua mủ cao su. Sau khi lấy tiền, Hà mua mủ cao su của với giá từ 16.000 – 19.500 đồng/kg, nhưng bán lại cho Nguyệt chỉ với giá 11.000 – 12.000 đồng đúng như thoả thuận, tổng cộng hơn 7,4 tỷ đồng, còn Hà chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng.

Trong hai tháng 8 và 9.2014, Hà dẫn chị Nguyệt đến các nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn 2 huyện Tân Châu và Tân Biên để mua sản phẩm của các nhà máy. Hà kêu chị Nguyệt đưa tiền để Hà đặt cọc, nhưng Hà không đặt cọc.

Để làm tin, Hà nhờ người đóng giả giám đốc nhà máy ở Củ Chi (TP.HCM) gọi điện cho chị Nguyệt xác nhận có nhận mủ và hẹn sẽ trả tiền. Tin tưởng, chị Nguyệt đã đưa cho Hà hơn 7,5 tỷ đồng, nhưng Hà chỉ thừa nhận chiếm đoạt trên hơn 4,5 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 8.2014, Hà nói dối với chị Nguyệt là có quen một cán bộ làm việc ở Công an tỉnh nên mua được cây cao su thanh lý với giá 180 triệu đồng/ha. Hà làm giả 6 hợp đồng mua bán, đưa cho Nguyệt xem.

Chị Nguyệt tiếp tục đưa cho Hà 1,2 tỷ đồng để mua cây cao su thanh lý. Đến khoảng tháng 8.2014 (âm lịch), Hà tiếp tục nói dối với chị Nguyệt đã trúng thầu mua tiếp 50 ha cây cao su thanh lý với giá 12,5 tỷ đồng. Chị Nguyệt tiếp tục đưa thêm cho Hà 1 tỷ đồng đi đặt cọc.

Ngoài ra, Hà còn thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của những người đã bán mủ cao su cho Hà. Thời gian đầu, Hà trả tiền mặt sòng phẳng để tạo lòng tin, sau đó thoả thuận nhận hàng trước trả tiền sau để chiếm đoạt tiền. Tổng cộng số tiền mà Hà chiếm đoạt của chị Nguyệt và các nạn nhân là gần 15 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Thị Hà mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc Hà phải bồi thường cho các bị hại trong vụ án số tiền gần 15 tỷ đồng.

THIÊN TÂM

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục