BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Tây Ninh:

Cập nhật ngày: 09/06/2016 - 05:26

>> Xem danh sách chi tiết 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại đây.

Cử tri xem tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Theo kết quả này, tại 2 đơn vị bầu cử tỉnh Tây Ninh đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, trong đó, Bí thư Trung ương Đảng- Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên có tỷ lệ phiếu cao nhất- 81,30%, xếp thứ hai là Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang- 74,47%.

Ông Trần Văn Tuý- Trưởng Ban công tác đại biểu, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, tổng số cử tri cả nước 67.485.482 cử tri, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu 67.049.091 cử tri, đạt 99,35%. Nhìn chung tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, trên 90%.

Tổng số đại biểu trúng cử cả nước trong ngày 22.5 và bầu thêm ngày 29.5 ở Cần Thơ là 496 người trên tổng số 870 người ứng cử trong danh sách chính thức (thiếu 4 đại biểu ở 4 tỉnh Sóc Trăng, Sơn La, Lâm Đồng, Đồng Nai).

Bí thư Trung ương Đảng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên phát biểu trong buổi làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Tây Ninh ngày 5.6.2016.

Theo Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh, tổng số cử tri của 2 đơn vị bầu cử Quốc hội tỉnh Tây Ninh là 907.188 người, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 905.823 người – đạt tỷ lệ 99,85%. Trong đó, số phiếu hợp lệ là 901.018 phiếu – tỷ lệ 99,49%; số phiếu không hợp lệ 4.611 – tỷ lệ 0,51%.

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử tỉnh Tây Ninh (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp):

1. Đơn vị bầu cử Số 1:

Gồm các huyện: Bến Cầu, Trảng Bàng, Gò Dầu và Châu Thành:

Ông Nguyễn Văn Nên được 334.203 phiếu, đạt tỷ lệ 81,30% số phiếu hợp lệ.

Ông Hoàng Đình Chung được 274.762 phiếu, đạt tỷ lệ 66,84% số phiếu hợp lệ.

Ông Trịnh Ngọc Phương được 267.126 phiếu, đạt tỷ lệ 64,98% số phiếu hợp lệ.

2. Đơn vị bầu cử Số 2:

Gồm thành phố Tây Ninh và các huyện: Hòa Thành, Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu:

Ông Trần Lưu Quang được 364.853 phiếu, đạt tỷ lệ 74,47% số phiếu hợp lệ.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến được 353.342 phiếu, đạt tỷ lệ 72,12% số phiếu hợp lệ.

Ông Huỳnh Thanh Phương được 346.099 phiếu, đạt tỷ lệ 70,64% số phiếu hợp lệ.

Đặng Hoàng Thái