Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Anh Võ Anh Tài có đơn gửi Báo Tây Ninh phản ánh về tình trạng khai thác cát của doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện, gây sạt lở khu vực hai bên bờ sông (phía hạ nguồn), đáng lo ngại nhất là gần chân cầu Tha La.

Anh Võ Anh Tài, ngụ ấp Thạnh Hoà, xã Thạnh Đông, Tân Châu, cùng một số hộ dân có đất sản xuất quanh khu vực khai thác cát của doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện (ấp 3, xã Suối Dây, Tân Châu), đã có đơn gửi Báo Tây Ninh phản ánh về tình trạng khai thác vô tội vạ của doanh nghiệp này, gây sạt lở khu vực hai bên bờ sông (phía hạ nguồn) đáng lo ngại nhất là gần chân cầu Tha La.
Mặt khác, theo anh Tài trình bày, doanh nghiệp còn có nhiều vi phạm về an toàn lao động như: công nhân khai thác không được trang bị áo và phao cứu sinh, thời gian khai thác trong ngày quá giờ quy định. Hơn nữa doanh nghiệp Huy Thiện lại khai thác cát độ sâu quá quy định, trong khi số lượng ghe tải được cấp phép chỉ là 0,8 ghe/ngày thì họ lại khai thác gấp nhiều lần. Việc khai thác với công suất quá lớn lại gần bờ, do vậy đã gây sạt lở nhiều diện tích đất sản xuất trồng trọt của người dân nơi đây.
![]() |
Khu vực khai thác cát của DNTN Huy Thiện |
Chúng tôi được biết, việc khai thác cát của DNTN Huy Thiện và phản ứng của người dân, trước đây vào cuối năm 2010 đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu-Võ Đức Trong chủ trì cuộc họp để giải quyết. Theo tinh thần nội dung cuộc họp này, về phía một số hộ dân xác định doanh nghiệp Huy Thiện đã khai thác lấn vào đất sản xuất của họ. Còn chủ doanh nghiệp thì bảo không. Trong khi đó, doanh nghiệp này tuy là có giấy phép của Sở TN-MT tỉnh, nhưng chỉ được khai thác trong khu vực giữa lòng sông, không được khai thác khu vực đất bán ngập. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện còn lên tiếng “xin lỗi bà con về việc chậm trễ trong công tác giải quyết bức xúc của các hộ dân đối với DNTN Huy Thiện”. Hơn nữa, lãnh đạo UBND huyện cũng đã đề nghị Phòng TN-MT, Phòng Công thương Tân Châu cũng như chính quyền địa phương xã Suối Dây phối hợp xác định lại ranh giới được phép khai thác, có đúng quy định hay không, giám sát chặt chẽ việc khai thác của doanh nghiệp này. Về phía doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đã yêu cầu thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản…
Tuy nhiên, DNTN Huy Thiện chỉ thực hiện đúng những cam kết nêu trên trong thời gian ngắn, đến nay lại tiếp tục vi phạm. Do vậy hiện nay, nhiều hộ dân có đất gần khu vực này, yêu cầu chủ doanh nghiệp nên chấp hành nghiêm những quy định trong giấy phép khai thác để không ảnh hưởng xấu đến người dân xung quanh.
T.T