BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp Khu di tích An ninh vũ trang miền Nam 

Cập nhật ngày: 29/11/2018 - 18:56

BTNO - Ngày 29.11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp Khu di tích An ninh vũ trang miền Nam, tại khu vực Bảy Bàu, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Đến dự lễ, có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương- Phó Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng- Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh...

Các vị lãnh đạo thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Khu di tích An ninh vũ trang miền Nam.

Khu di tích An ninh vũ trang miền Nam được xây dựng từ năm 2001. Sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, công trình này bị xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2018, công trình này được Bộ Tư lệnh BĐBP đầu tư tôn tạo, nâng cấp. Sau hơn 4 tháng thi công, công trình Khu di tích An ninh vũ trang miền Nam đã hoàn thành.

Trước khi thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Khu di tích An ninh vũ trang miền Nam, các vị lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Bộ Tư lệnh BĐBP và cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tây Ninh thắp hương, tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang thắp hương tưởng niệm anh linh các liệt sĩ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Văn Thanh- nguyên Phó tư lệnh BĐBP ôn lại truyền thống của An ninh vũ trang miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Đến nay, có nhiều liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt, nhiều người bị thương tật và số người khác bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai Dự án đầu tư tôn tạo, nâng cấp Khu di tích An ninh vũ trang miền Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang trao đổi với các vị lãnh đạo BĐBP trước Khu di tích An ninh vũ trang miền Nam.

Hầu hết các hạng mục quan trọng như nhà truyền thống, hệ thống trưng bày hiện vật, phù điêu, tượng đài ở ngoài trời đều được tu bổ, nâng cấp đồng bộ. Các phân khu được chỉnh trang và bổ sung thêm nhiều hiện vật có giá trị, gợi cảm xúc khó quên về những cán bộ, chiến sĩ An ninh vũ trang năm xưa đã nằm gai, nếm mật, chiến đấu trong lòng địch.

Sau khi hoàn thành, tổng thể Khu di tích lịch sử vẫn đảm bảo mỹ quan trong quần thể chung. Được biết, đây là công trình trọng điểm hướng tới chào mừng 60 năm ngày truyền thống BĐBP (3.3.1959- 3.3.2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.31989- 3.3.2019).

Đại Dương