BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khánh thành Khu di tích lịch sử Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam 

Cập nhật ngày: 15/11/2019 - 18:26

BTNO - Công trình được xây dựng trên diện tích 2.000 m2, tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Ngày 15.11, tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam.

Đến dự có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng- Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Phuông- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Phạm Viết Thanh- Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, PGS.TS Phạm Minh Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo huyện Tân Biên, xã Tân Lập và đông đảo cán bộ, học viên của Học viện Chính trị khu vực II qua các thời kỳ.

Các vị lãnh đạo thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Khu di tích lịch sử Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam.

Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng ôn lại truyền thống Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam: “Tháng 10.1961, Trung ương Cục miền Nam quyết định thành lập lại Trường Đảng miền Nam, lấy tên là Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam tại chiến khu D, miền Đông Nam bộ. Giai đoạn 1962 - 1975, Trường Đảng miền Nam chuyển về căn cứ Trung ương Cục tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ở đây đã tổ chức nhiều lớp huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ưu tú của Đảng.

Sau ngày thống nhất đất nước, trải qua quá trình sắp xếp, hợp nhất các trường và qua các lần đổi tên, đến nay Trường Đảng miền Nam có tên gọi là Học viện Chính trị khu vực II. Đây là trường lý luận chính trị chính quy đầu tiên của Trung ương tại Nam bộ, gắn với sứ mệnh chính trị quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ miền Nam ngang tầm nhiệm vụ, phục vụ sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước”.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam đã đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ cán bộ lãnh đạo các cấp trong Đảng, chính quyền, quân đội, đoàn thể, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cùng với cả nước, sau gần 45 năm giải phóng, Tây Ninh đã và đang có những bước phát triển không ngừng, đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội; có những bước tăng trưởng khá, bộ mặt thành phố, thị trấn, vùng nông thôn, biên giới ngày càng được khang trang. Đời sống người dân từng bước được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Các vị lãnh đạo trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam.

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: “Có được kết quả như ngày hôm nay là sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Tây Ninh, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan, đơn vị, đồng bào, đồng chí ở mọi miền tổ quốc. Đặc biệt, có sự đóng góp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II”.

Sau 3 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành giai đoạn 1 các hạng mục cơ bản như nhà bia kỷ niệm, phù điêu trang trí, mô hình hội trường Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam (1962 – 1975), các công trình phụ. Công trình được xây dựng trên diện tích 2.000 m2.

Tham quan triển lãm ảnh truyền thống và hoạt động của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II.

Tại buổi lễ, các vị lãnh đạo thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam.

Buổi sáng cùng ngày, tại UBND xã Tân Bình, huyện Tân Biên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng 250 phần quà cho các gia đình chính, hộ nghèo của 4 xã Tân Bình, Tân Lập, Thạnh Tây, Thạnh Bắc; thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xa Mát (huyện Tân Biên).

Đại Dương