Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khen thưởng phải công bằng, khách quan và tạo động lực trong phong trào thi đua 

Cập nhật ngày: 15/02/2023 - 06:02

BTN - Sáng 14.2, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2 và triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023.

 Đến dự có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022

Tại hội nghị, các đại biểu nghe thông tin chuyên đề tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian gần đây; dự báo tình hình trong thời gian tới; thông tin chuyên đề tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2022; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn kiện của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kịp thời tham mưu cấp uỷ chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh để có những đánh giá sát thực tế, có cơ sở tham mưu cho lãnh đạo tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ bám sát nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư về chuyên đề văn hoá để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cụ thể hoá thực hiện. Biến văn hoá thành sức mạnh tinh thần, thành nguồn lực để cùng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ qua quá trình sơ kết, tổng kết các phong trào, các nghị quyết, chương trình hành động, rút ra những bài học kinh nghiệm, để có giải pháp khắc phục.

Ngành Tuyên giáo theo dõi, đánh giá tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ người lao động bị thất nghiệp, trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, thấp còi, tỷ lệ che phủ rừng, xã đạt chuẩn nông thôn mới… để từ đó có khen thưởng, phê bình đúng thực chất.

“Ban Tuyên giáo phải nghiên cứu, xem xét các tỷ lệ đối chiếu với chỉ tiêu nghị quyết đã đạt chưa, nếu chưa thì phải tăng tốc. Ngành phối hợp với các sở, ban, ngành để tham mưu lãnh đạo có khen thưởng qua sơ kết, tổng kết. Khen thưởng phải hết sức khách quan, công bằng, phải thực sự tạo động lực. Nếu không sẽ gây ra tác dụng ngược đối với phong trào thi đua”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nói.

Ông Phạm Hùng Thái lưu ý, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, các chương trình chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số, trọng tâm là xây dựng chính quyền số, tăng tính công khai minh bạch, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 35-16 Tỉnh uỷ khen thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân hoàn thành tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Ngọc Diêu