BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ký kết giao ước thi đua 

Cập nhật ngày: 25/01/2024 - 15:00

BTNO - Mới đây, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác giao ước thi đua năm 2023 và triển khai, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Ông Trần Lê Duy- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Khối trưởng Khối thi đua tặng hoa và bàn giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh cùng đại diện lãnh đạo 6 đơn vị thành viên gồm: LĐLĐ tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

Trong năm 2023, các đơn vị thành viên Khối thi đua triển khai, phát động các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành cấp trên, UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, nhiều phong trào thi đua, mô hình mới được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và thu hút cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia thực hiện, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Cụ thể, LĐLĐ tỉnh có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động vào các dịp lễ, tết như Chương trình “Chợ tết Công đoàn”, “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”, thăm và tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động không về quê, ở lại nhà trọ đón Tết Quý Mão năm 2023. LĐLĐ tỉnh tổ chức góp vốn xoay vòng cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn được 5 tỷ 471 triệu đồng. Có hơn 9.000 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, với số tiền là 4 tỷ 676 triệu đồng. 

Hội Nông dân với Phong trào đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong sản xuất và đời sống luôn được các cấp Hội quan tâm và thực hiện, với các hình thức như: hỗ trợ vốn, lương thực, thực phẩm, cây con giống, vận chuyển nông sản… Kết quả, giúp được 322 hội viên thoát nghèo; hỗ trợ 9.711 cây, con giống trị giá 413,75 triệu đồng; tặng 1.871 phần quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 761,85 triệu đồng; góp vốn xoay vòng 873,2 triệu đồng; tặng 54 căn nhà Mái ấm nông dân hơn 4,5 tỷ đồng...

Trong năm 2023, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp vận động trên 33 tỷ đồng, đạt trên 200% chỉ tiêu. Từ nguồn quỹ vận động được, Mặt trận các cấp xây mới 299 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá trên 24 tỷ đồng; triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên 10 tỷ đồng, góp phần ổn định và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân. 

Hưởng ứng phong trào “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó có 523/188 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều (466 hộ thoát nghèo, 57 thoát cận nghèo).

Các thành viên trong khối ký kết giao ước thi đua

Các cấp bộ Đoàn triển khai, tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của Đảng, Đoàn, thông tin định hướng của Chính phủ, địa phương về tình hình kinh tế, xã hội. Trong năm, cấp tỉnh tổ chức 2 chuỗi hoạt động, thu hút trên 250 hội viên Cựu TNXP và 300 đoàn viên thanh niên tham gia. Đoàn cấp huyện phối hợp Hội Cựu thanh niên xung phong cùng cấp tổ chức 16 hoạt động chăm lo, giáo dục truyền thống như về nguồn, sửa chữa nhà, thăm hỏi hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Tổng giá trị các hoạt động trên 320 triệu đồng.

Trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp Hội Cựu chiến binh trong toàn tỉnh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động hơn 5.700 phần quà, trị giá trên 2,4 tỷ đồng tặng gia đình chính sách, thăm hỏi, động viên hội viên. Các cấp hội duy trì các tổ vay vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, có 10.839 hộ CCB vay vốn hơn 325 tỷ đồng. 

Trong năm, các đơn vị thành viên trong khối xét, đề xuất tặng 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 cờ và 105 bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương; UBND tỉnh tặng 9 cờ và 377 bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Kết thúc hội nghị, LĐLĐ tỉnh bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng năm 2024 cho Hội Nông dân tỉnh và Khối phó Hội LHPN tỉnh.

Ngọc Diêu