Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ tư lệnh Không quân Nga tạm ngừng hoạt động toàn bộ phi đội máy bay vận tải quân sự Antonov An-22 và máy bay ném bom Tupolev Tu-95MS.

Sau vụ phi cơ vận tải quân sự An-22 của Nga gặp nạn hôm 28.12 làm toàn bộ 12 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, Bộ tư lệnh Không quân Nga tạm ngừng hoạt động toàn bộ phi đội máy bay vận tải quân sự Antonov An-22 và máy bay ném bom Tupolev Tu-95MS.
![]() |
Việc Không quân Nga quyết định ngừng hoạt động tất cả máy bay Tu-95s là do chúng sử dụng cùng loại động cơ Kuznetsov NK-12 turboprop với máy bay vận tải quân sự An-22 gặp nạn, nghi ngờ là do hỏng động cơ.
“Để duy trì sự an toàn trong việc sử dụng máy bay này, Bộ tư lệnh Không quân quyết định ngừng hoạt động cho đến khi nguyên nhân tai nạn được làm sáng tỏ” – Người phát ngôn của không quân Nga cho biết.
Được biết, máy bay vận tải quân sự An-22 của Nga khởi hành từ sân bay Voronezh vào lúc 14 giờ (giờ địa phương) hôm 28.12 và điểm đến là sân bay Migalovo ở vùng Tver. Nhưng vài phút sau khi cất cánh chiếc máy bay này đã biến mất khỏi màn hình radar. Xác chiếc máy bay bốc cháy được tìm thấy gần làng Krasny Oktyabr, tại vùng Tula, cách sân bay Voronezh khoảng 100km.
Giới chức Nga bác bỏ những báo cáo ban đầu cho rằng, đã tìm thấy toàn bộ thi thể của 12 thành viên phi hành đoàn trong máy bay gặp nạn.
Không quân Nga có khoảng 300 máy bay vận tải, trong đó có An-12 Cub, An-72 Coaler, An-22 Cock, An-124 Condor và Il-76 Candid. Hầu hết những phi cơ này được đưa vào phục vụ từ những năm 1960 và 1970 và lạc hậu so với tiêu chuẩn an toàn hiện đại.
TRINH DƯƠNG
(Theo RIA Novosti)