BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khu lăng mộ và đền thờ các vua Trần nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Cập nhật ngày: 04/03/2015 - 12:00

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng Di tích quốc gia đặc biệt cho tỉnh Thái Bình. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Khu di tích tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà (xưa là phủ Long Hưng) là nơi phát tích, dựng nghiệp của vương triều Trần, một nhà nước thịnh trị, hùng mạnh bậc nhất trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Đồng thời, là vùng đất có bề dầy lịch sử văn hóa, văn hiến giàu truyền thống cần cù lao động, chống chọi thiên nhiên, chống giặc ngoại xâm. Nơi đây nhiều danh nhân nghĩa sỹ, văn thần, võ tướng, thánh đế, minh vương đã được sản sinh, mà tên tuổi, sự nghiệp lẫy lừng, trường tồn cùng quê hương, đất nước.

Tuy đóng đô tại kinh thành Thăng Long, nhưng nhà Trần vẫn đặc biệt chú trọng xây dựng Long Hưng thành căn cứ địa vững chắc. Triều đình cho tuyển lựa những tráng sĩ tin cậy, võ nghệ tinh thông, bổ sung vào đội quân cấm vệ, bảo vệ triều đình; xây dựng hành cung Lỗ Giang, xây cất mộ phần, khởi dựng sơn lăng Thái miếu, thờ tự tổ tiên của các vua, hoàng hậu đầu triều và công thần khai quốc. Hương Tinh Cương chính thức trở thành Thái Đường lăng sau khi Thái Thượng hoàng Trần Thừa băng hà.

Những sự kiện mãi mãi lắng sâu trong tâm thức mọi người đã khẳng định Ngự thiên Long Hưng có vị trí kinh tế chính trị cực kỳ quan trọng ở thế kỷ 13, 14. Nơi đây đã và đang lưu giữ nhiều giá trị vật thể, phi vật thể đồ sộ, đặc sắc, phong phú mang giá trị đặc biệt, đó là: Khu Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần ở Tam Đường; dấu tích hành cung Long Hưng, hành cung Lỗ Giang; Lễ hội đền Trần.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội đền Trần tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình năm 2015. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Ngày nay, Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần được quy hoạch với tổng diện tích trên 32ha, được xây dựng khang trang bề thế với tổng thể 3 công trình lớn và 16 tòa nguy nga lộng lẫy.

Tất cả đều được thiết kế theo kiến trúc dân gian truyền thống với bộ khung và các kết cấu chịu lực hoành rui, cánh cửa hoàn toàn bằng gỗ lim trạm khắc tinh xảo, hoa văn cách điệu độc đáo.

Phần mộ các vua Trần được xây kè, dựng bia ghi danh. Tất cả tạo thành một quần thể hài hòa, quyến rũ, mang tính thẩm mỹ cao, đậm đà bản sắc, giàu tâm hồn Việt, xứng tầm là nơi thờ tự các vị vua sáng thời Trần.

Năm 1990, Lăng mộ các vua triều Trần đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Để có cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử di tích Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Sở VHTT&DL phối hợp với UBND huyện Hưng Hà lập hồ sơ Di tích quốc gia đặc biệt, đề nghị Bộ VHTT&DL xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Ngày 31/12/2014, Thủ tướng đã ký Quyết định số 2408/QĐ-TTg xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Nhân dịp này, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần cho tỉnh Thái Bình.

Nguồn chinhphu.vn