BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1.2024:

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,05%, đối ngoại là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước 

Cập nhật ngày: 10/01/2024 - 15:28

BTNO - Đây là kết quả nổi bật của nền kinh tế Việt Nam và công tác đối ngoại năm 2023 vừa được lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Ngoại giao thông tin tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1.2024 diễn ra sáng 10.1.

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến đến 1.400 điểm cầu trong cả nước, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Dự tại điểm cầu Tỉnh uỷ có ông Lê Thành Công - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương thông tin chuyên đề: “Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024”.

Năm 2023, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng, sản xuất kinh doanh được thúc đẩy, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 5,05%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, nâng quy mô nền kinh tế lên khoảng 430 tỷ USD.

Thu ngân sách Nhà nước (NSNN) vượt khoảng 8,12% dự toán trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất gần 194.000 tỷ đồng. Đồng thời tăng thu, tiết kiệm chi, đã trích lập được khoảng 560.000 tỷ đồng, bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong 3 năm 2024 - 2026. Bội chi NSNN, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia và nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu NSNN thấp hơn nhiều giới hạn và ngưỡng cảnh báo.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được chú trọng, có nhiều đổi mới trong cách chỉ đạo, cách làm. Tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với KHCN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Phát triển văn hóa, xã hội được chú trọng, đạt kết quả toàn diện.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị thu hồi về NSNN tăng 7,6%, chuyển cơ quan điều tra tăng 12,5% số vụ so với năm 2022. Các cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra trên 1.100 vụ án với gần 3.000 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó có những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tháng 1.2023, Tổ chức minh bạch quốc tế đánh giá Việt Nam đạt 42 điểm, xếp thứ 77/180, tăng 27 bậc so với năm 2020. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và là điểm sáng của năm 2023.

Năm 2024, trên cơ sở Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5.1.2024 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, xác định chủ đề điều hành năm 2024 là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”.

Theo đó, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (6 - 6,5%), giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát (4 - 4,5%), bảo đảm các cân đối lớn; giữ ổn định giá trị đồng Việt Nam; tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng thông tin tổng quan về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.  

Bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2023; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2024”.

Công tác đối ngoại năm 2023 là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước. Đối ngoại đã phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước. Các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, của các ban, bộ, ngành, địa phương được triển khai chủ động, hiệu quả, phong phú, toàn diện, có trọng tâm.

Công tác đối ngoại năm 2023 là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước (Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và ngài Samdech Krolahom Sar Kheng- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia chụp hình lưu niệm trước khi chủ trì hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 12).

Sự phối hợp giữa ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân và việc triển khai các lĩnh vực đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực, kịp thời, hiệu quả cao.

Kết luận hội nghị, ông Phan Xuân Thuỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các báo cáo viên bám sát nội dung hai chuyên đề trên để tập trung tuyên tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại năm 2023.

Đồng thời, tuyên truyền về Nghị quyết số 01/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, tạo sự phấn khởi, tin tưởng, thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân.

Định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở lưu ý tuân thủ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền theo tài liệu chính thức của Ban giáo Trung ương.

Công tác đối ngoại năm 2023 là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước (Trong ảnh: Đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 12 được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh)

Tuyên truyền nhấn mạnh quan điểm của Đảng được nêu trong Nghị quyết Trung ương 8 khoá 13 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bám sát tài liệu chính thức của Văn phòng Quốc hội để tập trung tuyên truyền về kỳ họp bất thường lần thứ năm của Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc vào ngày 15.1 tới đây; tuyên truyền Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2024 và những nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người dân, người lao động.

Tuệ Lâm