Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Làn sóng biểu tình lan đến Libya
Thứ năm: 05:33 ngày 17/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tại thành phố Benghazi, hàng trăm người biểu tình do lực lượng đối lập tổ chức đã đụng độ với cảnh sát và những người ủng hộ Tổng thống Libya, đại tá Muammar Gaddafi làm hàng chục người bị thương.

Hôm 16.2, tại thành phố Benghazi, hàng trăm người biểu tình do lực lượng đối lập tổ chức đã đụng độ với cảnh sát và những người ủng hộ Tổng thống Libya, đại tá Muammar Gaddafi làm hàng chục người bị thương.

Khoảng 500- 600 người tham gia biểu tình. Cho đến tối 16.2, dù cuộc biểu tình đã kết thúc nhưng một số người quá khích vẫn còn tiếp tục đốt phá nhiều xe cộ và ném đá vào cảnh sát

Tuần hành ủng hộ Tổng thống Libya Muammar Gaddafi tại thủ đô Tripoli. Ảnh: Reuters

Theo nhật báo Quryna tại thành phố Benghazi, có khoảng 38 người bị thương, hầu hết là cảnh sát. Trong khi đó, một người dân Libya trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters cho biết, những người biểu tình kéo đến trụ sở Uỷ ban Cách mạnh (chính quyền thành phố Benghazi), họ dự định xông vào bên trong nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Do những người biểu tình ném đá buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán.

Làn sóng biểu tình nổi dậy Ai Cập và Tunisia lan đến Libya, đẩy đại tá Muammar Gaddafi với hơn 40 năm giữ chức Tổng thống đến trước một thách thức mới. Những người biểu tình đã sử dụng mạng xã hội Facebook kêu gọi mọi người dân Libya xuống đường biểu tình vào “ngày phẫn nộ” – thứ năm 17.2.  

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, tình hình tại Libya không giống như Ai Cập và Tunisia vì lực lượng ủng hộ Gaddafi chiếm đa số. Sở dĩ biểu tình bùng phát tại Benghazi và những vùng lân cận là do đây cũng là khu vực có nhiều người tham gia các nhóm vũ trang Hồi giáo bị cấm hoạt động, hiện đang bị cầm tù. Tuy nhiên, phần lớn thành viên cũng như lãnh đạo của các nhóm này cũng đã được trả tự do và đã tuyên bố từ bỏ bạo lực. Vì thế, dư luận cho rằng, đã có một thế lực nào đó “giật dây”.

Ngay vào thời điểm xảy ra biểu tình, tại thủ đô Tripoli và nhiều thành phố khác đã diễn ra các cuộc tuần hành ủng hộ đại tá Gaddafi. Tuy nhiên, để “giảm nhiệt” tại Benghazi, chính phủ Libya đã quyết định trả tự do cho 10 tay súng Hồi giáo.

Đ.H. Thái

(Theo Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục