BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh: Dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập nhật ngày: 04/11/2020 - 00:30

BTN - Sáng 3.11, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh Võ Ðức Trong tham dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh và xã Bàu Ðồn, huyện Gò Dầu.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tặng hoa chúc mừng Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc xã Tân Bình. Ảnh: Phương Thuý

Cùng dự với Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm tại xã Tân Bình, TP. Tây Ninh còn có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và Bí thư Thành uỷ thành phố Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân xã Tân Bình.

Năm 2020, Ðảng uỷ - UBND - UB.MTTQVN xã Tân Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”; vận động nhân dân đóng góp 100 triệu đồng bê tông hẻm 48 ấp Tân Phước, trên 186 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, giúp 12 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo.

Xã tiếp tục duy trì nhiều mô hình thu gom rác thải nhựa, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tổ hợp tác sản xuất mãng cầu, tổ hợp tác chăn nuôi… 100% hộ gia đình trên địa bàn đăng ký cam kết thực hiện mục tiêu 4 giảm, 4/4 ấp đăng ký an toàn về an ninh trật tự... Năm 2020, có 1.406 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, duy trì 4/4 ấp văn hoá, 2 cơ sở tín ngưỡng - tôn giáo văn minh.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Hồng Thanh đề nghị cấp uỷ, chính quyền, UB.MTTQVN xã Tân Bình tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, động viên từng gia đình, từng người dân nỗ lực, hăng say lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, vươn lên phát triển kinh tế và luôn giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Bình. Ảnh: Phương Thuý

Nhân ngày hội, 3 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; UBND xã Tân Bình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc, gương công tác xã hội tốt, gia đình văn hoá tiêu biểu, gương ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Dịp này, xã Tân Bình vận động các mạnh thường quân tặng 70 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) và thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình khó khăn.

Trước đó, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm cùng đoàn công tác của tỉnh, thành phố Tây Ninh, xã Tân Bình và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao “Mái ấm tình thương” cùng nhiều phần quà cho hộ gia đình bà Lâm Thị Phê (sinh năm 1972, tộc Tà Mun, ngụ ấp Tân Lập), trị giá 80 triệu đồng, trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tài trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh Võ Ðức Trong đến dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại Trung tâm Văn hoá thể thao - Học tập cộng đồng xã Bàu Ðồn, huyện Gò Dầu.

Tại buổi lễ, các đại biểu nghe ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam 90 năm qua (18.11.1939 - 18.11.2020), báo cáo kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xã Bàu Ðồn.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tặng quà cho bà Lâm Thị Phê (ấp Tân Lập, xã Tân Bình). Ảnh: Phương Thuý

Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc xã cùng các tổ chức thành viên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 3 hộ nghèo vay vốn để trồng trọt, buôn bán nhỏ lẻ với số tiền 60 triệu đồng; vận động nhân dân đóng góp tiền và ngày công lao động để nâng cấp, sửa chữa, bê tông 17 tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, với tổng chiều dài 8,4km; trồng hoa 3 tuyến đường với tổng chiều dài 700m; thắp sáng 4 tuyến đường dài 1,7km; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 117,4 triệu đồng; xây tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở với kinh phí 167,4 triệu đồng.

Ông Lê Thành Công- Bí thư Huyện uỷ Gò Dầu lưu ý, năm 2021 và những năm tiếp theo, cần có sự đồng tâm, hợp lực hơn nữa của lãnh đạo và nhân dân xã Bàu Ðồn; phát huy tính sáng tạo, thực hiện nhiều mô hình mới, biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.

Dịp này, UBND xã khen thưởng 14 cá nhân, 9 tập thể tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020; khen thưởng 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000- 2020; tặng quà cho hộ nghèo trong xã.

Phương Thuý - Ðại Dương