BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang 

Cập nhật ngày: 05/02/2021 - 21:29

BTNO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 5.2, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức các đoàn thăm, chúc tết các đồn, trạm, chốt cảnh giới, tổ, chốt chống dịch Covid- 19.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tặng quà tết chốt kiểm dịch Covid- 19 số 3. Ảnh: Đại Dương

Tại huyện Tân Châu, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện đến thăm, chúc tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng Kà Tum, Tân Hà và các chốt trạm, chốt cảnh giới, tổ chốt chống dịch Covid- 19 thuộc địa bàn hai xã Tân Hà, Tân Đông.

Tại các đơn vị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời nhắc nhở các lực lượng vũ trang tăng cường kiểm soát biên giới, kết hợp với chính quyền địa phương kiểm soát địa bàn, hết sức cẩn trọng trong phòng, chống dịch Covid- 19. Bí thư Tỉnh uỷ chúc tết và thăm hỏi đời sống của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tặng quà cho các đơn vị đang làm nhiệm vụ ở vùng biên giới.

Đại Dương

* Cũng trên địa bàn huyện Tân Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đến thăm và chúc tết hai Đồn Biên phòng Tống Lê Chân (xã Tân Hoà) và Suối Lam (xã Suối Ngô) cùng 8 điểm chốt cố định ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trực tại các điểm chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Ngọc Diêu

Tại các điểm đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái chia sẻ những khó khăn với cán bộ, chiến sĩ khi xuân về, tết đến nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ trên biên giới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ không được chủ quan, lơ là, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, không để lây lan dịch bệnh vào nội địa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tại Chốt Cần Lê (Đồn Biên phòng Tống Lê Chân). Ảnh: Ngọc Diêu

Ông Phạm Hùng Thái lưu ý, các đơn vị phải quan tâm đến phòng, chống buôn lậu, nhất là buôn lậu pháo; tăng cường công tác bảo vệ rừng và phải bảo đảm an toàn cho lực lượng.

N.D

* Tại Tân Châu, đoàn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết Đại đội Bộ binh 1 thuộc Ban CHQS huyện, Trạm tác chiến điện tử số 6 thuộc Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng tham mưu QĐNDVN) và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đại diện Đại đội BB1 cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo để cán bộ, chiến sĩ đón tết cổ truyền cũng như bố trí công tác trực sẵn sàng chiến đấu. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trịnh Văn Phước tặng quà Trạm tác chiến điện tử số 6. Ảnh: Đ.V.T

Lãnh đạo Trạm tác chiến điện tử số 6 (thuộc Cục tác chiến điện tử, Bộ Tổng tham mưu) cho biết, phần lớn cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc vào nên rất nhớ nhà khi Tết đến, xuân về. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ của Trạm đều quyết tâm bảo đảm quân số trực 100%.

Tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, lãnh đạo đơn vị thông tin, thời điểm này, công tác chuẩn bị tết cho anh em trong đơn vị được thực hiện đúng chế độ, chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần. Do diễn biến của dịch bệnh Covid- 19, một số cán bộ, chiến sĩ đã được điều động lên biên giới tham gia công tác phòng, chống dịch.

Ngoài phần quà tặng lực lượng vũ trang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Phó Chủ tịch lưu ý chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến lực lượng vũ trang để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.

Đ.V.T

* Đoàn do bà Nguyễn Thị Xuân Hương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà các đồn, chốt biên phòng, lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên khu vực biên giới của huyện Bến Cầu. Cùng đi có ông Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Xuân Hương tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Phước (huyện Bến Cầu). Ảnh: Tâm Giang

Đoàn đã đến thăm Chốt quan sát d47 (thuộc Quân khu 7), các trạm, chốt thuộc Đồn Biên phòng Long Phước (huyện Bến Cầu). Tại mỗi nơi, bà Nguyễn Thị Xuân Hương chia sẻ những khó khăn của các lực lượng vũ trang trong công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới, đặc biệt là các điểm chốt cố định ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19. 

Ông Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh tặng quà cho chiến sĩ trực điểm chốt cố định ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Tâm Giang

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ động viên cán bộ chiến sĩ các đơn vị an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; duy trì nghiêm việc chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ kép: "vừa quản lý bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19" có hiệu quả.

Tâm Giang

* Đoàn do ông Lê Minh Thế- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo huyện Bến Cầu đến thăm, chúc tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chốt cảnh giới Biên phòng Long An, Đoàn 3 (Đội đặc nhiệm), Cụm 6 Quân báo (Quân khu 7), Đài quan sát V73, Đài quan sát phòng không tỉnh và Đại đội 61.

Ông Lê Minh Thế- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại Đại đội 61. Ảnh: Ngô Tuyết

Tại các điểm gặp gỡ, ông Lê Minh Thế biểu dương, ghi nhận tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong dịp tết, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ gửi tặng đến cán bộ, chiến sĩ những phần quà tết, động viên, chia sẻ khó khăn cùng các chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. 

Ngô Tuyết

* Tại huyện Châu Thành, đoàn do ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà tết Đại đội 40 – Ban CHQS huyện; Đồn Biên phòng Ninh Điền và các chốt cảnh giới Gò Nổi, chốt làng Thanh niên và 4 điểm chốt cố định; Đồn Biên phòng Phước Tân cùng các trạm Phước Tân, Tà Nông, đội địa bàn Thành Nam, chốt Hải Vy, Thành Nam và 11 điểm chốt cố định ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong tặng quà tết cho Đại đội 40 huyện Đội Châu Thành. Ảnh: Thiên Di

Thiên Di

* Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Hồng Sơn- Bí thư Huyện uỷ Dương Minh Châu làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đài quan sát V72 (Sư đoàn PK 367, Quân chủng PK-KQ); Đội bảo vệ tuyến cáp quang của Bộ Quốc phòng và QK7; Trung đội tự vệ (Công ty TNHH Pou Hung); Kho KX5 (Phòng kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh).

Trao quà tết cho các đơn vị.

Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo tình hình công tác, đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, kế hoạch chuẩn bị, phân công lực lượng trực tết nguyên đán. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với ý thức trách nhiệm của người lính, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều an tâm công tác, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đơn vị, góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời động viên mọi người cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, đoàn đã gửi tặng mỗi đơn vị một phần quà tết, chúc cán bộ, chiến sĩ và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, mạnh khoẻ và thành công trong cuộc sống.

Phương Thảo