BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh thăm các đơn vị làm công tác dân vận 

Cập nhật ngày: 25/07/2019 - 22:16

BTNO - Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo đến thăm, động viên các đơn vị làm công tác dân vận, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức thành viên Mặt trận, tôn giáo, nhân dân với các đơn vị lực lượng vũ trang.

* Đoàn do Phó Bí thư Tỉnh đoàn Võ Quốc Khánh dẫn đầu đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 4, Tiểu đoàn 14, 15, 16, 18, Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5) đang làm công tác dân vận tại các xã Phan (huyện Dương Minh Châu), Hiệp Thạnh (Gò Dầu), Long Vĩnh (Châu Thành).

Tặng quà động viên các đơn vị thuộc Sư đoàn 5 làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Tại mỗi điểm đến, đoàn đã được nghe đại diện các đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ binh 5 báo cáo về tình hình, kết quả làm công tác dân vận tại địa phương trong những ngày qua. Thay mặt đoàn, ông Võ Quốc Khánh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe và động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực hoàn thành tốt đợt công tác dân vận.

Dịp này, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức tôn giáo trao tặng những phần quà động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dân vận.

Thiên Di

* Ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đại đội binh chủng Phòng Tham mưu và Trường Quân sự địa phương (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Chủ tịch UBND Thành phố Phạm Trung Chánh trao quà cho chiến sĩ.

Đoàn thăm nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ đang trú đóng tại nhà dân, đồng thời nắm tình hình thực hiện các hoạt động giúp dân của lực lượng vũ trang từ ngày ra quân đến nay, trong đó các LLVT đã đào đắp, phát quang tuyến đường số 10 thuộc đường Bời Lời, ở các khu phố Ninh Trung và Ninh Phú; phối hợp trồng cây xanh; sửa chữa 2 căn nhà cho hộ  dân có hoàn cảnh khó khăn...

Quế Hương

* Ông Nguyễn Văn Vy- Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ CA tỉnh đang làm công tác dân vận tại xã Suối Ngô (huyện Tân Châu) và cán bộ, chiến sĩ Phân hiệu Trường huấn luyện cảnh khuyển (chó nghiệp vụ) thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP đang làm công tác dân vận tại xã Tân Lập (huyện Tân Biên).

Ông Nguyễn Văn Vy- Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận tại Tân Châu.

Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Vy ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình thực hiện công tác của các đơn vị, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Phương Thảo

* Tại Bến Cầu, ông Nguyễn Văn Vy- Phó Chủ UB.MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng huyện đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ Đại đội Dân quân cơ động huyện Bến Cầu, Đại đội BB61, Công an huyện, Đồn biên phòng Long Phước, Đồn biên phòng Mộc Bài và dân quân tự vệ đang làm công tác dân vận tại hai xã Long Giang, Lợi Thuận (huyện Bến Cầu).

Đoàn công tác thăm, tặng quà các đơn vị làm công tác dân vận đợt I.2019 tại xã Long Giang, huyện Bến Cầu.

Thay mặt đoàn, Phó Chủ UB.MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần, sự quyết tâm của các đơn vị, cán bộ chiến sĩ và những kết quả bước đầu các đơn vị đã làm được trong những ngày thực hiện dân vận, nhất là sự đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ UB.MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị từ nay đến khi kết thúc đợt dân vận, các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó xây dựng mối quan hệ gần gũi quân- dân, giữ vững và phát huy tốt truyền thống bộ đội cụ Hồ.

Nguyễn Thiện

* Đoàn công tác Ban Chỉ đạo liên ngành công tác vận động quần chúng tỉnh Tây Ninh do ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh làm trưởng đoàn cùng các thành viên Ban chỉ đạo huyện Trảng Bàng đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ Đại đội Bộ binh 54, Đại đội dân quân cơ động huyện và các chiến sĩ Công an huyện đang tham gia công tác dân vận tại các xã Hưng Thuận, An Tịnh và An Hòa.

Ban chỉ đạo tỉnh, huyện thăm, tặng quà chiến sĩ Đại đội dân quân cơ động huyện làm công tác dân vận tại xã An Tịnh.

Qua hơn 6 ngày ra quân, các lực lượng đã phối hợp đóng góp hơn 7.300 ngày công lao động để thực hiện nhiều công trình như: Dặm vá, phát quang, rải đá, bê tông hơn 49.500m đường giao thông nông thôn; đào đắp, nâng cấp, sửa chữa hơn 22.400m đường giao thông nông thôn; nạo vét hơn 3.100m kênh, mương và đặt 12 cống thoát nước; sửa chữa 3 căn nhà tình nghĩa; khánh thành 1 cây cầu giao thông nông thôn tại ấp Phước Giang, xã Phước Lưu; tổ chức giao lưu văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền giữa người dân và các lực lượng vũ trang cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác. Tổng kinh phí vận động từ các tổ chức, mạnh thường quân và người dân để thực hiện các công trình là hơn 351 triệu đồng.

Việt Khánh

* Tại Hoà Thành, ông Trịnh Văn Phước- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đại đội Dân quân cơ động và Công an huyện đang làm công tác dân vận tại xã Trường Hòa.

Ông Trịnh Văn Phước- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đại đội Dân quân cơ động Hoà Thành.

Thay mặt đoàn công tác, ông Trịnh Văn Phước- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận kết quả bước đầu mà các đơn vị đã làm được trong đợt dân vận này. Đồng thời thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt ăn ở của các chiến sĩ và trao quà của tỉnh cho các đơn vị, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực hoàn thành tốt đợt công tác vận động quần chúng năm 2019.

Trong những ngày đầu ra quân làm công tác dân vận, các lực lượng vũ trang huyện cùng chính quyền và nhân dân địa phương tham gia đào đắp, phát quang các tuyến đường giao thông nông thôn, dọn dẹp vệ sinh những nơi công cộng, giúp dân sửa chữa nhà ở; tổ chức khám bệnh cấp thuốc, tặng quà cho dân nghèo, gia đình chính sách,…

Võ Liêm

* Tại Tân Biên, đoàn do anh Võ Quốc Khánh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, thành viên Ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 (Sư đoàn 5), Đại đội 105 huyện Tân Biên, Đại đội Dân quân cơ động huyện, các Đồn biên phòng Tân Bình, Tân Phú, Xa Mát, Chàng Riệc và sinh viên tình nguyện Đại học Bình Dương, Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Đoàn trao quà cho các đơn vị làm công tác dân vận tại xã Tân Lập.

Các thành viên đoàn công tác đã biểu dương tinh thần của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng nhân dân tham gia công tác dân vận và động viên cán bộ chiến sĩ các đơn vị vũ trang tích cực phấn đấu hoàn thành tốt đợt ra quân làm công tác vận động quần chúng năm 2019.

Đức Thịnh

* Bà Võ Thị Bạch Tuyết- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh dẫn đầu đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng tỉnh phối hợp cùng huyện Gò Dầu đến thăm và tặng quà Đội K71, các Tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn 5, Công an huyện và Đại đội Dân quân cơ động huyện Gò Dầu đang đang làm công tác dân vận tại các xã trên địa bàn huyện.

Tặng quà cho Đội K71 làm công tác dân vận tại xã Cẩm Giang.

Thay mặt đoàn, bà Võ Thị Bạch Tuyết- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, tình hình thực hiện công tác dân vận của các đơn vị, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ cần nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dịp này, Ban chỉ đạo vận động quần chúng huyện Gò Dầu còn đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách trên địa bàn xã Hiệp Thạnh.

Trọng Cầu

* Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng tỉnh phối hợp cùng huyện Châu Thành đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB5, Đại đội dân quân cơ động huyện, Đại đội bộ binh 40 huyện, Công an huyện và các Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, Phước Tân, Ninh Điền.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Đại đội bộ binh 40 huyện.

Được biết, đợt I.2019, huyện Châu Thành có 250 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác dân vận; trong đó Trung đoàn bộ binh 5 về công tác tại xã Long Vĩnh, Đại đội bộ binh 40 huyện Châu Thành và Đại đội dân quân cơ động huyện phối hợp làm công tác dân vận tại 2 xã Thành Long và An Bình; Công an huyện phối hợp làm công tác dân vận tại thị trấn Châu Thành…

Gia Hân