BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách 

Cập nhật ngày: 26/07/2019 - 15:27

BTNO - Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019), đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh và các địa phương tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách trong tỉnh.

* Tại huyện Châu Thành, đoàn do ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm các gia đình chính sách trên địa bàn xã An Cơ và An Bình.

Ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng quà cho thương binh Trương Văn Thanh.

 Đoàn đến thăm hỏi và tặng quà các thương binh Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Văn Mẹo, Nguyễn Kỳ Nam, Nguyễn Văn Sậm, Nguyễn Thị Thành, Trương Văn Thanh và 2 bà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tám, Huỳnh Thị Nở.

Tại mỗi nơi đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình chính sách, đồng thời cũng nhắc nhở đến chính quyền địa phương cần quan tâm, chăm sóc cho các gia đình chính sách tốt hơn.

Duy Thức

* Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tại thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc thăm thương binh Nguyễn Lương, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh.

Tại thành phố Tây Ninh, Phó chủ tịch đến thăm ông Phan Minh Đức (sinh năm 1953, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, bị nhiễm chất độc hóa học 55%); ông Nguyễn Văn A (4 Hoàng Sa, sinh năm 1931 nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thương binh 4/4), ông Nguyễn Lương (sinh năm 1942, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, thương binh 4/4).

Tại huyện Dương Minh Châu, Phó Chủ tịch đến thăm bệnh binh Vũ Văn Dần (sinh năm 1950) và các thương binh: Phan Thị Thu Hà (sinh năm 1952), Nguyễn Phi Tiển (sinh năm 1963), Võ Văn Rót (sinh năm 1952), Phan Văn Diễn (sinh năm 1955) và ông Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1940).

Nhã Trúc

* Cũng tại Châu Thành, Đại tá Nguyễn Văn Trứ- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo huyện đã đến thăm các mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Rành (sinh năm 1934), Trần Thị Hăng (sinh năm 1935) và các thương binh Nguyễn Văn Mười, Trịnh Minh Tấn, Lê Văn Dự, Nguyễn Kim Dung.

Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng quà cho gia đình chính sách ở Hảo Đước.

Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh, huyện ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình chính sách, các thương binh; đồng thời gởi tặng mỗi gia đình phần quà, thể hiện lòng tri ân trước những cống hiến của các gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Gia Hân

* Đoàn do ông Nguyễn Văn Trung- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến thăm, trao tặng 12 phần quà cho 12 gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ VNAH trên địa bàn xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng.

Bà Võ Thị Bạch Tuyết- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách ở An Tịnh

Đây là một trong những hoạt động của Khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách.

Vũ Nguyệt

* Đoàn cán bộ lãnh đạo huyện Dương Minh Châu do Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hương làm trưởng đoàn đã đi thăm một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Dương Minh Châu thăm mẹ VNAH Phạm Thị Ne.

Đoàn đến thăm gia đình các mẹ VNAH Phạm Thị Ne, Mai Thị Thưng và các thương binh Dương Văn Tám, Đoàn Thị Đứa (vợ liệt sĩ, thương binh ¾)- đều ngụ xã Suối Đá, Tô Minh Hoàng (ngụ Khu phố 1, Thị trấn Dương Minh Châu).

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hương ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách, đồng thời tặng mỗi gia đình 1 phần quà.

Hiền Âu

* Hội LHPN huyện Hoà Thành cùng Hội LHPN và Tổ phụ nữ chăm sóc mẹ liệt sĩ thị trấn Hoà Thành tổ chức đoàn đến thăm hỏi các mẹ liệt sĩ trên địa bàn.

Tặng quà cho mẹ liệt sĩ.

Thị trấn Hoà Thành hiện còn 3 mẹ liệt sĩ đều trên 80 tuổi, sức khoẻ yếu. Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khoẻ các mẹ, thắp hương cho các liệt sĩ, đồng thời gửi tặng mỗi người mẹ phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Hoạt động chăm sóc mẹ liệt sĩ của Hội LHPN Hoà Thành, Hội LHPN và Tổ phụ nữ chăm sóc mẹ liệt sĩ Thị trấn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Anh Thảo