BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo TP.HCM và Đông Nam Bộ lên trực thăng khảo sát để lập các quy hoạch 

Cập nhật ngày: 26/08/2023 - 15:25

Sáng nay (26.8), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo các tỉnh Đông Nam bộ, sở, ngành… đã lên trực thăng bay khảo sát từ trên cao phục vụ việc lập các quy hoạch TP.

Đoàn thứ nhất có Bí thư Nguyễn Văn Nên, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Nguyễn Thanh Nhã - Ảnh Tiến Long

Đoàn thứ nhất có Bí thư Nguyễn Văn Nên, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Nguyễn Thanh Nhã - Ảnh Tiến Long

Chuyến khảo sát được hỗ trợ bởi Sư đoàn Không quân 370. Nhóm khảo sát chia thành hai đoàn, mỗi đoàn gồm 10 thành viên. Bí thư Nguyễn Văn Nên tham gia đoàn 1.

Bí thư Nguyễn Văn Nên (bìa phải) xem bản đồ hành trình bay khảo sát - Ảnh: TIẾN LONG

Bí thư Nguyễn Văn Nên (bìa phải) xem bản đồ hành trình bay khảo sát - Ảnh: TIẾN LONG

Cùng đoàn có Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm, tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, chánh Văn phòng Thành ủy cùng giám đốc các sở Quy hoạch và Kiến trúc, Xây dựng. Phóng viên báo Tuổi Trẻ cùng đi ghi nhận với đoàn.

Đoàn 2 có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, phó tư lệnh, tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TP, chánh văn phòng UBND TP, phó viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM cùng các chuyên gia.

Đoàn khảo sát ngắm TP.HCM qua cửa sổ trực thăng - Ảnh: TIẾN LONG

Đoàn khảo sát ngắm TP.HCM qua cửa sổ trực thăng - Ảnh: TIẾN LONG

Trước đó, tháng 9-2021, Thủ tướng ký quyết định 1528 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Đến tháng 5-2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định 642 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lãnh đạo TP.HCM nghe báo cáo về lịch trình bay khảo sát - Ảnh: TIẾN LONG

Lãnh đạo TP.HCM nghe báo cáo về lịch trình bay khảo sát - Ảnh: TIẾN LONG

Lãnh đạo TP.HCM xác định việc quy hoạch có ý nghĩa rất lớn trong việc định hình và xây dựng các kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế, xã hội nói chung và trong từng lĩnh vực nói riêng.

Việc thực hiện nghiêm túc, bài bản công tác quy hoạch sẽ giúp định hướng, sắp xếp tối ưu về mặt không gian, lãnh thổ, đảm bảo một cấu trúc hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực.

Tham dự đoàn khảo sát cùng trực thăng với chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi còn có chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh và quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức - Ảnh: C.T.V.

Tham dự đoàn khảo sát cùng trực thăng với chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi còn có chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh và quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức - Ảnh: C.T.V.

Chuyến khảo sát nhằm đảm bảo việc lập các quy hoạch TP.HCM đạt chất lượng, hiệu quả, tiến độ và khả thi cao, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.

Trong đó có việc điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và lập quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4 nội dung cơ bản của việc lập quy hoạch TP.HCM

Việc lập quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tập trung 4 nội dung cơ bản gồm:

Phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD). Theo đó, đoàn sẽ khảo sát dọc tuyến metro 1, 2 và các tuyến giao vành đai 3, các kết nối với Bình Dương và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Nội dung 2, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị phù hợp với quy mô của một đô thị trên 10 triệu dân và tổ chức các thành phố trực thuộc TPHCM. Mục tiêu khảo sát sẽ tập trung vào việc phân bổ dân cư tại các quận, huyện tại TP. Đặt nó trong tương quan của hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội. Đặc biệt là một số cửa ngõ của TP.

Nội dung 3, phát triển kinh tế ven sông - hướng biển. Đoàn sẽ khảo sát dọc sông Sài Gòn, các tuyến kênh rạch gắn với đô thị từ trên cao, hệ thống cảng biển kết nối.

Nội dung 4, quy hoạch Cần Giờ xanh như một đô thị sinh thái ven biển. Theo đó, đoàn khảo sát các không gian về kinh tế biển, không gian về rừng gắn với hai dự án lớn về cảng trung chuyển, đô thị nước biển, cũng như các khảo sát về năng lượng tái tạo tập trung vào điện gió ngoài khơi ở vùng biển Cần Giờ gắn với Vũng Tàu.

Nguồn TTO