Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Muammar Gaddafi đã kéo về thủ đô Tripoli, tổ chức mít tinh tại tại quảng trường Xanh, bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo cầm quyền tại Libya hơn 40 năm qua.

Hôm 17.2, hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Muammar Gaddafi đã kéo về thủ đô Tripoli, tổ chức mít tinh tại tại quảng trường Xanh, bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo cầm quyền tại Libya hơn 40 năm qua kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 1969.
Đây được xem động thái đáp trả việc một số thế lực sống lưu vong phát tán lời kêu gọi người dân tham gia cuộc biểu tình “Ngày phẫn nộ”, dự kiến diễn ra trong ngày 17.2, trên các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter. Các phe phái chống đối chính phủ hy vọng họ sẽ tổ chức được một cuộc nổi dậy, lật đổ Tổng thống Gaddafi như những gì đã diễn ra tại Ai Cập và Tunisia.
![]() |
Những người tham gia cuộc mít tinh ủng hộ Tổng thống Muammar Gaddafi tại Tripoli. Ảnh: Getty |
Phóng viên Reuters cho biết, những người ủng hộ chính phủ giương cao các khẩu hiệu như “Chúng ta quyết tâm bảo vệ Gaddafi và thành quả cách mạng (cuộc đảo chính năm 1969), “Cuộc cách mạng vẫn tiếp diễn”… Dù lực lượng đối lập hy vọng người dân Libya xuống đường tham gia biểu tình trong “Ngày phẫn nộ” trên khắp đất nước, đặc biệt là khu vực thủ đô, nhưng trên đường Omar al-Mokhtar – đại lộ chính, cắt ngang Tripoli, các phương tiện lưu thông bình thường, các ngân hàng, cửa hiệu vẫn mở cửa và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy việc tăng cường các biện pháp an ninh.
Kênh truyền hình vệ tinh Al Jazeera cho biết, có hai người biểu tình thiệt mạng khi đụng độ với cảnh sát ở Al Bayda – thành phố lớn thứ hai Libya. Còn theo Tổ chức theo dõi nhân quyền, có trụ sở tại New York (Mỹ), chính quyền đã bắt giữ 14 nhà hoạt động đối lập tại Benghazi – nơi diễn ra cuộc biểu tình của khoảng 500 – 600 người hôm 16.2. Nhưng cả hai thông tin trên đều không nêu rõ chi tiết và cũng không dẫn nguồn để xác minh.
Theo các nhà phân tích, cũng như bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, một số người Libya bức xúc vì tình trạng thất nghiệp, bất bình đẳng… Tuy nhiên, Libya không giống như Ai Cập và Tunisia, chính quyền của Gaddafi đã sử dụng nguồn thu khổng lồ từ dầu mỏ giải quyết hầu hết những vấn đề phát sinh trong xã hội.
Hãng tin BBC trích lời một quan chức cấp cao cảnh báo, chính quyền Tổng thống Gaddafi sẽ không cho phép bất kỳ nhóm người nào tụ tập, chạy loanh quanh suốt đêm, đùa giỡn với lực lượng an ninh Libya".
Đặng Hoàng Thái
(Theo Reuters/BBC)